05/07/2019 15:57 GMT+7

Nguy cơ cháy rừng ở miền Trung vẫn rất cao

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Biến đối khí hậu làm nắng nóng suốt hơn tháng qua khiến nguy cơ cháy rừng khu vực miền Trung vẫn ở mức rất cao. Về lâu dài, phải xây dựng được một khuôn khổ chính sách phù hợp trong phòng chống cháy rừng mang tính bền vững.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng cục Lâm Nghiệp, diễn ra sáng 5-7.

"Những tháng cuối năm, công tác phòng chống cháy rừng cần phải tiếp tục quan tâm hơn nữa. Biến đối khí hậu, nắng nóng suốt hơn tháng qua khiến nguy cơ cháy rừng khu vực miền Trung vẫn ở mức nguy cơ rất cao.

Về lâu dài, phải xây dựng được một khuôn khổ chính sách phù hợp trong phòng chống cháy rừng mang tính bền vững. Tổng rà soát công tác quản lý để tránh trục lợi chính sách. Cần phải xây dựng các đề án bảo vệ và phát triển rừng cho từng khu vực", bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Nguy cơ cháy rừng ở miền Trung vẫn rất cao - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bên lề hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị - tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - cho biết công tác phòng cháy chữa cháy rừng của Việt Nam nói chung chủ yếu dùng phương châm "bốn tại chỗ". Đó là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. 

Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy không phải địa phương nào, chủ rừng nào cũng có những thiết bị cơ bản. 

"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa hài lòng với các thiết bị chữa cháy hiện có, thời gian tới chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc phòng cháy chữa cháy rừng để phát hiện sớm các điểm cháy sớm trong công tác bảo vệ rừng", ông Trị nói.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, 6 tháng đầu năm đã xảy ra 156 vụ cháy rừng, số vụ cháy rừng tăng 61 vụ (tăng 64%) so với cùng kỳ năm 2018, diện tích rừng bị cháy là 930ha, tăng 705ha.

Thời kỳ cao điểm xảy ra cháy rừng từ ngày 26-6 đến ngày 1-7 trên địa bàn các tỉnh miền Trung với 45 vụ cháy gây thiệt hại sơ bộ khoảng 293ha rừng.

Yêu cầu ngân hàng 10 tỉnh hỗ trợ người vay bị thiệt hại do cháy rừng Yêu cầu ngân hàng 10 tỉnh hỗ trợ người vay bị thiệt hại do cháy rừng

TTO - Ngân hàng nhà nước ở địa phương chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do cháy rừng gây ra để thực hiện các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho khách vay.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên