
Bong bóng bay thú vui ngày Tết của trẻ em nhưng tiềm ẩn rủi ro mất an toàn với hệ thống điện - Ảnh: Vũ Phát
Ẩn sau những thú vui quen thuộc ấy lại là những nguy cơ mất an toàn điện khó lường. Từ thực tiễn trong công tác quản lý vận hành lưới điện, PC Đà Nẵng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bóng bay, đặc biệt là các loại bóng tráng kim loại hoặc chứa khí heli bị gió cuốn bay cao, vướng vào đường dây điện trên không, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố trong những ngày lễ Tết.
Cụ thể, tại Quế Sơn trong dịp Tết năm 2025, bóng bay vướng vào đường dây điện tại trụ 78/3-XT 477 DXU đã làm gián đoạn quá trình cung cấp điện cho người dân khu vực.
Tương tự, tại Đại Lộc vào ngày 30-1-2025 (tức mồng 2 Tết Ất Tỵ), bóng bay vướng vào đường dây đã làm nhảy máy cắt MC 475/Đại Đồng. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng quản lý điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, đảm bảo an toàn và khôi phục cấp điện kịp thời.

Một trường hợp bóng bay vướng vào dây điện gây sự cố - Ảnh: Vũ Phát
Không chỉ bóng bay, thả diều vui xuân cũng tiềm ẩn những rủi ro khó lường đối với an toàn lưới điện. Những cánh diều bay cao khi dây diều vướng vào đường dây trung, hạ áp, đặc biệt là các loại dây diều to, dây cước hoặc dây có pha kim loại, có thể gây phóng điện, chập mạch, làm gián đoạn cung cấp điện.
Nguy hiểm hơn, trong khoảnh khắc nôn nóng kéo diều xuống, người chơi phần lớn là trẻ em rất dễ rơi vào tình huống nguy hiểm nếu đứng gần cột điện, trạm biến áp hoặc sử dụng các vật dụng dẫn điện để gỡ diều.
Theo các cán bộ an toàn điện: hành vi tự ý can thiệp, cố gắng gỡ các vật thể khỏi đường dây điện có thể dẫn đến tai nạn điện nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

PC Đà Nẵng làm pano, áp pích khuyến cáo cộng đồng dân cư giữ an toàn điện trong các dịp lễ tết - Ảnh: Vũ Phát
Trước thực trạng đó, PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ em khi vui chơi trong dịp Tết; không cho trẻ thả bóng bay, thả diều tại khu vực gần đường dây điện, trạm biến áp.
Khi phát hiện bóng bay, diều hoặc bất kỳ vật thể nào mắc vào lưới điện, người dân tuyệt đối không tự ý xử lý mà cần nhanh chóng thông báo cho các đơn vị quản lý điện lực địa phương thông qua các kênh chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời, an toàn.
Theo Điều 15, Nghị định 34 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực: đối với các hành vi "tung, ném, bắn, quăng bất cứ vật gì gây hư hỏng các bộ phận của lưới điện… hoặc gây sự cố lưới điện…" sẽ bị xử phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, người gây thiệt hại còn buộc phải khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận