25/11/2018 18:32 GMT+7

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Dưới cái lạnh tê tái -5 độ C, các thành viên trong CLB bơi mùa đông Cryophile ở Siberia vẫn mình trần xối nước lạnh lên người hoặc lăn lê trên tuyết lạnh. Đối với họ đây là cách rèn luyện sức khỏe.

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 1.

Các thành viên CLB Cryophile và White Bear (Gấu Trắng) thực hiện "thủ tục" tắm nước lạnh trong dịp đánh dấu Ngày Gấu Bắc cực ở vườn thú Royev Ruchey ở TP Krasnoyarsk khi nhiệt độ bên ngoài xuống -5 độ C. Ảnh chụp ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

CLB Cryophile nằm ngay bên cạnh dòng sông Yenisei. Xuống sông lạnh tắm là cách để mọi thành viên thư giãn và rèn luyện sức khỏe.

Cryophile là CLB bơi nước lạnh "đóng đô" ở thành phố Krasnoyarsk của Siberia (Nga) nổi tiếng với cái lạnh "cắt da cắt thịt". 

CLB hiện bao gồm hơn 300 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những em nhỏ mới 4-5 tuổi, tới các bậc cao niên ngoài 70.

Trong ngày hội Polar Bear Day (Ngày Gấu Bắc cực) - ngày ngâm mình trong nước lạnh, các thành viên sẽ tập hợp, cùng nhau nhảy flashmob.

Tại đây, họ sẽ có nghi thức dội nước đá lên đầu từng thành viên. Trong hình là một cô bé không hề tỏ ra sợ hãi khi cha dội xô nước lạnh lên người ngay giữa trời tuyết phủ trắng.

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 2.

Ông Grigory Broverman, thành viên CLB Cryophile xối xô nước lạnh lên người bé Liza, 9 tuổi, con gái ông, trong dịp đánh dấu Ngày Gấu Bắc cực ở vườn thú Royev Ruchey ở TP Krasnoyarsk khi nhiệt độ bên ngoài xuống -5 độ C. Ảnh chụp ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời ở Siberia có thể hạ xuống -30 độ C. Dù vậy thời tiết rét buốt không ngăn được các thành viên trong câu lạc bộ Cryophile ngâm mình xuống nước luyện tập và rèn luyện sức khỏe.

Ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt là cảm giác rất thích thú. Dường như có luồng năng lượng mới rút vào cơ thể khiến tôi thấy thoải mái hơn"

Ông Mikhail Sashko, chủ tịch CLB Cryophile

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 4.

Các thành viên CLB Cryophile và White Bear (Gấu Trắng) vui đùa trong tuyết lạnh trong dịp đánh dấu Ngày Gấu Bắc cực ở vườn thú Royev Ruchey ở TP Krasnoyarsk khi nhiệt độ bên ngoài xuống -5 độ C. Ảnh chụp ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Ngoài việc bơi lội trong dòng nước sắp đóng băng, các thành viên CLB Cryophile còn duy trì thói quen đắp tuyết lên người, dùng tuyết để massage khắp cơ thể.

Các tín đồ Chính thống giáo Nga cũng có nghi lễ tôn giáo là tắm trong nước lạnh giá ở sông, hồ và biển giữa mùa đông. 

Thậm chí Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thường tham gia sự kiện này như một cách thể hiện sự tôn trọng với tôn giáo và chứng minh sức khỏe tốt của ông.

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 5.

Tổng thống Nga Putin ngâm mình xuống nước lạnh qua một lỗ đục trên băng ở hồ Seliger, vùng Tver trong lễ Hiển linh của Nga vào đêm 18-1-2018 ở tu viện Saint Nilus Stolobensky - Ảnh: REUTERS

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 6.

Ôi cảm giác thật khó tả. Một trong 5 người mẫu Nga đã tham gia vào lễ hội tắm lạnh truyền thống trên sông Neva đoạn chảy qua TP Saint Petersburg, với niềm tin làm tăng sức mạnh cho cơ thể và tinh thần - Ảnh: REUTERS

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 7.

Một thí sinh trong cuộc thi Người đẹp Saint Petersburg (Nga) tham gia sự kiện tắm lạnh trên dòng sông Neva chảy qua thành phố này, vào hôm 18-1-2018 - Ảnh: REUTERS

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 8.

Một trong 5 người mẫu Nga đã tham gia vào lễ hội tắm lạnh truyền thống trên sông Neva đoạn chảy qua TP Saint Petersburg, với niềm tin làm tăng sức mạnh cho cơ thể và tinh thần - Ảnh: REUTERS

Ngưỡng mộ các người đẹp tắm trong trời băng giá - Ảnh 9.

Tắm nước lạnh trong bồn gỗ đặt trên sông Yenisei đóng băng là một "thủ tục" của thành viên CLB Cryophile - Ảnh: REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên