26/04/2016 11:03 GMT+7

Người Việt 
phải chi trên 54% phí y tế 
từ tiền túi

L.ANH
L.ANH

TTO - Đây là kết quả nghiên cứu về gánh nặng chi phí y tế tại VN từ 1992-2014 của nhóm tác giả thuộc ĐH Y tế công cộng Hà Nội và Tổ chức Y tế thế giới tại VN, được công bố ngày 25-4.

Theo đó, chi phí y tế từ tiền túi người dân ở VN là trên 54% tổng chi phí, cao hơn trên 3 lần so với mức chi tương tự toàn cầu (gần 18%) và cao hơn so với các nước có mức thu nhập trung bình thấp tương tự VN (trên 52%).

Trong số 7 nước Đông Nam Á có thống kê, VN đứng thứ 3 về mức chi từ tiền túi người dân cho y tế, chỉ thấp hơn Lào, Campuchia và cao hơn nhiều so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Cũng theo báo cáo, dù số hộ gia đình bị nghèo hóa do chi phí chữa bệnh đắt đỏ đã giảm mạnh tính từ năm 1992 - 2014, tuy nhiên năm 2014 vẫn có 1,7% số hộ, tương đương với trên 400.000 gia đình, trở nên nghèo do chi phí y tế.

Phần lớn trong đó là các gia đình có người già và sống ở nông thôn. Nghiên cứu này cho rằng tác động bảo vệ của những chính sách tài chính y tế (nhằm bảo vệ người dân khỏi bị chi phí y tế làm nghèo hóa) là chưa rõ ràng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên