27/06/2014 08:21 GMT+7

Người Úc sẽ làm việc đến 70 tuổi?

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Bộ trưởng tài chính Úc Joe Hockey muốn nâng tuổi hưu của người lao động nước này lên 70 tuổi, mức tuổi hưu cao nhất trên thế giới, nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho ngân khố quốc gia.

Người Singapore thích nghỉ hưu sớm Trung Quốc nâng 10% lương hưu

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Hockey cho biết chính quyền dưới thời Đảng Lao động ở Úc trước đây từng dự tính nâng tuổi hưu của người lao động Úc từ 65 lên 67 vào năm 2023. Tuy nhiên, chính quyền của đương kim Thủ tướng Tony Abbott đang muốn nâng tuổi hưu lên mức cao nhất là 70 tuổi vào năm 2035.

Theo kế hoạch đệ trình chính phủ của ông Hockey soạn thảo hồi giữa tháng 5-2014, những người Úc sinh từ năm 1966 trở về sau sẽ làm việc đến 70 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí.

Theo AFP, Luật hưu trí của Úc, có từ năm 1908, quy định tuổi được hưởng lương hưu của nam giới là 65 và nữ giới là 60 tuổi. Trong 30 năm tới, số người Úc có độ tuổi từ 65 trở lên sẽ tăng từ 3,5 triệu người lên 7 triệu người, chiếm 22% tổng dân số. Số người trên 85 tuổi cũng sẽ tăng gấp ba hiện nay, từ 0,5 triệu lên 1,4 triệu người. Con số này đang tạo áp lực rất lớn cho ngân sách y tế của Úc.

Hiện nay, các khoản chi liên quan đến trợ cấp hưu trí đang là con số chi tiêu lớn nhất trong ngân sách quốc gia của Úc, khoảng 37,6 tỉ USD mỗi năm. “Chúng ta nên vui mừng với thực tế là người Úc ngày càng sống thọ hơn nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị những điều chỉnh trong xã hội của chúng ta” - Bộ trưởng Hockey nhấn mạnh.

Tuy nhiên kế hoạch trên đang vấp phải những ý kiến không đồng tình của người Úc. Kết quả khảo sát mới nhất của Tổ chức Galaxy cho biết có đến 69% cử tri Úc không ủng hộ.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên