11/09/2020 04:45 GMT+7

Người từng gây tranh cãi liên quan U23 Việt Nam nhận giải 'Trọng tài xuất sắc nhất năm' ở Úc

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trọng tài Chistopher Beath (còn gọi là Chris Beath) vừa được trao giải "Trọng tài xuất sắc nhất năm" từ Giải vô địch quốc gia Úc (A-League).

Người từng gây tranh cãi liên quan U23 Việt Nam nhận giải Trọng tài xuất sắc nhất năm ở Úc - Ảnh 1.

Ông Chris Beath nhận danh hiệu "Trọng tài xuất sắc nhất năm" ở Úc - Ảnh: A-LEAGUE

Tối 10-9, A-League đã công bố giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc của mùa giải 2019-2020. Trong số này, ông Chris Beath được bình chọn là "Trọng tài xuất sắc nhất năm".

Tuy nhiên, quyết định này khiến nhiều CĐV không hài lòng khi họ cho rằng ông Beath đã không thật sự làm tốt nhiệm vụ. Trên Twitter của A-League, tài khoản Riki bình luận: "Đúng là một trò đùa". Còn người dùng Frank Petrolo viết: "Quyết định trao giải đầy sai lầm như cách ông Beath điều hành trận đấu".

Trong quá khứ, ông Beath từng gây ra vụ tai tiếng đình đám ở bóng đá Úc khi cầm còi trận đấu giữa Sydney FC gặp Wellington vào năm 2015. Lúc đó, ông phạt Sydney FC tới 29 lỗi trong khi đối phương chỉ bị thổi phạt 14 lần..

Tức giận vì điều này, ban lãnh đạo Sydney FC đã đệ đơn lên Liên đoàn Bóng đá Úc yêu cầu không cho Chris Beath cầm còi các trận đấu của họ. Vị trọng tài này sau đó được cho là đã phải lên tiếng xin lỗi Sidney FC.

Với các CĐV Việt Nam, Chris Beath là một cái tên tương đối quen thuộc. Ông từng bắt chính trận tứ kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. 

Ở trận này, ông đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi, trong đó có tình huống thổi phạt với cầu thủ Việt Nam và trao cho U23 Iraq quả phạt đền. Ở trận đó, hai đội hòa nhau 3-3 và U23 Việt Nam đi tiếp nhờ thắng lợi trên loạt sút luân lưu.

Ngoài trận đấu này, ông Chris Beath còn từng cầm còi 2 trận đấu quan trọng khác của tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là các trận Việt Nam - Iraq tại vòng loại World Cup 2018 năm 2015 và trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia - Việt Nam.

Dân mạng dậy sóng với lối chơi xấu của chủ nhà trận Malaysia - Việt Nam Dân mạng dậy sóng với lối chơi xấu của chủ nhà trận Malaysia - Việt Nam

TTO - Cú đá phạt phút thứ 60 giúp Malaysia san bằng tỉ số không được cư dân mạng Việt phục.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên