24/06/2019 16:25 GMT+7

Người Trung Quốc đầu tiên đắc cử ghế Tổng giám đốc FAO

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ông Qu Dongyu, 55 tuổi, một nhà sinh vật học, vừa trở thành người Trung Quốc đầu tiên đắc cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

Người Trung Quốc đầu tiên đắc cử ghế Tổng giám đốc FAO - Ảnh 1.

uôÔng Qu Dongyu sau khi đắc cử ghế Tổng giám đốc Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Rome, Ý ngày 23-6 - Ảnh: XINHUA

Theo báo South China Morning Post, ông Qu Dongyu sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 1-8 với nhiệm kỳ 4 năm. Ông Qu Dongyu đắc cử ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, giành 108 phiếu thuận, bỏ xa các đối thủ khác là bà Geslain-Laneelle của Pháp (71 phiếu) và Davit Kirvalidze của Georgia (12 phiếu).

Ông Qu đã có 30 năm kinh nghiệm, từ việc phát triển các công nghệ số trong nông nghiệp cho tới các sáng kiến ứng dụng tín dụng vi mô tại các khu vực nông thôn.

Ông Qu Dongyu đắc cử tổng giám đốc FAO trong bối cảnh cuộc chiến chống nạn đói của thế giới đang vấp phải những trở lực lớn từ tình trạng nóng lên toàn cầu và những cuộc xung đột, chiến tranh.

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, suy thoái kinh tế và xung đột vũ trang, nạn đói xảy ra tại nhiều nơi, đặc biệt tại châu Phi và Trung Đông và tình trạng này gia tăng trong 3 năm qua.

Trong vài năm gần đây, giới quan sát nhận thấy Trung Quốc đã có sự chủ động trong việc vận động tranh cử những vị trí cấp cao hơn tại các cơ quan của LHQ.

Nhiều ứng cử viên người Trung Quốc cũng đang điều hành các tổ chức khác thuộc LHQ như Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Tổ chức phát triển công nghiệp LHQ và Liên minh viễn thông quốc tế, Vụ LHQ về vấn đề Kinh tế và Xã hội.

Tuy nhiên một dấu ấn buồn khi tuần qua, ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu giám đốc Interpol người Trung Quốc, đã nhận tội trước tòa về việc đã nhận hối lộ tới 2,1 triệu USD.

FAO quan ngại về vấn đề an ninh lương thực tại khu vực châu Phi FAO quan ngại về vấn đề an ninh lương thực tại khu vực châu Phi

Ngày 17-11, Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) đã cảnh báo về những tiến bộ khiêm tốn mà các nước châu Phi đã đạt được trong nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: FAO qu dongyu Trung Quốc