
U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Điều đó được thể hiện rõ nhất kể từ sau SEA Games 33, nơi tuyển U22 Việt Nam đánh bại các cầu thủ chủ nhà U22 Thái Lan để giành HCV bóng đá nam.
Sau thất bại của các cầu thủ U22 Thái Lan, những tờ báo có lượng độc giả lớn của Thái Lan như Siamsports, Thairath, Khaosod... tập trung phân tích nguyên nhân thất bại của đội nhà suốt khoảng thời gian dài, trên nhiều góc độ khác nhau.
Có thể nói, thất bại của U22 Thái Lan đã được mổ xẻ một cách kỹ lưỡng. Điều này chứng tỏ việc U22 Thái Lan không thể giành HCV SEA Games 33 là cú sốc lớn với truyền thông, người hâm mộ và các quan chức bóng đá Thái Lan.
Tín hiệu trên cho thấy thất bại ở SEA Games không thể nuốt trôi, trái với những tuyên bố cho rằng HCV SEA Games không quan trọng bằng việc tiến ra sân chơi châu Á.
Song song với những phân tích, bình luận vừa kể, báo chí Thái Lan đã dành rất nhiều bài viết để khen ngợi bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ở khâu chuẩn bị một cách có hệ thống cho thầy trò HLV Kim Sang Sik dự SEA Games 33.
Báo chí Thái Lan lấy đó để nhìn ngược lại đội nhà và tiếp tục có những nhận định khá tiêu cực về công tác quản lý của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Nhưng sự "ngưỡng mộ" của người Thái chưa dừng lại.
Sau SEA Games 33, báo chí Thái Lan, các fanpage của những tờ báo lớn lẫn các diễn đàn bóng đá tiếp tục đưa tin về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam (nòng cốt là đội U22 giành HCV SEA Games 33) chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.
Hình ảnh về quá trình chuẩn bị gấp rút, các buổi tập của U23 Thái Lan tràn ngập trên báo chí và các diễn đàn bóng đá Thái Lan. Kéo theo đó là phản ứng của những người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng.
Quan sát những bình luận của cộng đồng mạng Thái Lan, có thể thấy đa phần họ tỏ ra ghen tị với bóng đá Việt Nam. "Vừa kết thúc SEA Games, U23 Việt Nam đã bắt tay chuẩn bị ngay cho U23 châu Á trong khi Thái Lan bận đi tìm kiếm đủ 23 cầu thủ"... là một bình luận quen thuộc của rất nhiều cư dân mạng Thái Lan.
Ý của các CĐV Thái Lan ám chỉ việc FAT không thể thuyết phục các CLB nhả quân khiến đội tuyển thiếu người và cuối cùng phải sử dụng những cầu thủ loại hai tại Giải U23 châu Á. Chưa hết, đội tuyển U23 tập trung quá muộn (29-12) và không có trận giao hữu làm nóng nào trước thềm U23 châu Á.
Bỏ lại sau lưng những tranh cãi về việc có nên dừng giải vô địch quốc gia cho U23 hay không, người hâm mộ Thái Lan cảm thấy ghen tị là bởi cả hệ thống bóng đá Việt Nam đồng lòng và hy sinh cho lợi ích của đội tuyển U23.
Nhiều người Thái Lan tỏ ra khá bi quan khi cho rằng nếu không có sự thay đổi, bóng đá xứ chùa vàng sẽ sớm bị Việt Nam vượt mặt, thậm chí là bỏ xa.
Ở SEA Games 33, Thái Lan đặt mục tiêu giành 4 HCV bóng đá nhưng rốt cuộc họ trắng tay. Đầu năm, đội tuyển quốc gia nam Thái Lan cũng để thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng của người hâm mộ Thái Lan với đội nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận