14/11/2018 15:32 GMT+7

Người Tây Ban Nha 'mê' cà phê Việt Nam

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ông Carles Mayol - đại diện của cảng Barcelona (Tây Ban Nha) cho biết Tây Ban Nha là nước nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn thứ ba.

Người Tây Ban Nha mê cà phê Việt Nam - Ảnh 1.

Phía Tây Ban Nha và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại - ẢNH : TRẤN KIÊN

Phát biểu tại buổi trao đổi thương mại giữa cảng Barcelona và Việt Nam diễn ra ở TP.HCM vào ngày 14-11, ông Carles Mayol cho biết giá trị thương mại hàng hóa giữa cảng Barcelona và Việt Nam năm 2017 tăng trưởng 19% với các sản phẩm chính như đồ gỗ, dệt may, cà phê.

Trong số đó, 50% khối lượng cà phê nhập khẩu vào Tây Ban Nha đến từ Việt Nam, chủ yếu thông qua cảng Barcelona.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thế Hưng - phó giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TPHCM (VCCI - HCM) - cũng khẳng định chín tháng đầu năm 2018, thương mại hai chiều giữa hai nước ước đạt 2,4 tỉ USD và Việt Nam xuất khẩu khoảng 2 tỉ USD.

"Chính phủ Việt Nam và Tây Ban Nha đặt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 5 tỉ USD vào năm 2020. Về đầu tư, tính đến tháng 6 năm 2018, Tây Ban Nha xếp thứ 26/160 quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Vị thế này chưa phải quá cao nhưng tiềm năng thì rất lớn", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, trong 10 năm qua, Tây Ban Nha đã hỗ trợ khoảng 300 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam thông qua các gói dự án điển hình như tuyến Metro tại TPHCM.

Đại diện cảng Barcelona khẳng định cảng Barcelona hiện kết nối tốt với thị trường gần 400 triệu dân tại châu Âu và Bắc Phi trong vòng 10 giờ đồng hồ di chuyển, đồng thời, kết nối với 18 cảng ở Việt Nam. Các cảng container lớn ở Barcelona đều có diện tích từ trên 70ha đến trên 80ha.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết cơ quan này được giao đề án phát triển ngành logistics thành một ngành chủ lực nhằm thúc đẩy các hoạt động giao thương và mong muốn cảng Barcelona cùng chia sẻ kinh nghiệm, nền tảng, cơ sở dữ liệu,...

"Hiện tại, chi phí logistics ở Việt Nam còn khá cao, đạt trên 20%, chúng tôi hy vọng đến năm 2025, con số này giảm xuống còn dưới 15%", ông Hòa nói.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên