
Nguyễn Thị Vân Anh bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã thực hiện hành vi túm tóc, đánh hàng xóm - Ảnh: GIANG LONG
Trưa ngày 19-5, Tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Thị Vân Anh - người phụ nữ đánh hàng xóm ở hành lang chung cư.
Hội đồng xé xử nhận định hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại khu dân cư. Tuy nhiên bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Do đó tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng, mức án bằng thời gian tạm giam.
Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình sống cùng tầng tại một chung cư ở Hà Nội.
Theo cáo trạng, chị Hằng - hàng xóm sát vách nhà Vân Anh - từng đăng tải trong nhóm Zalo cư dân nội dung cảnh báo về việc con trai bị cáo có biểu hiện “sàm sỡ”, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà người khác.
Cho rằng thông tin này xúc phạm con trai mình, Vân Anh bức xúc và kể lại cho người thân nghe.
Khoảng 20h ngày 9-1, khi chị Hằng đi làm về đến trước cửa căn hộ, em họ của Vân Anh tiến đến hỏi vì sao đăng tải nội dung trên. Trong lúc đôi bên đang nói chuyện, Vân Anh từ trong nhà đi ra, túm tóc rồi liên tiếp đánh vào vùng đầu, mặt hàng xóm, đồng thời chửi bới ngay tại hành lang chung cư.
Khi phó ban quản trị và tổ trưởng vận hành tòa nhà có mặt can ngăn, Vân Anh mới dừng tay nhưng hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại.
Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.
Khai về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, Vân Anh cho biết trước đó chồng mình nhận được tin nhắn từ ban quản lý tòa nhà, chuyển tiếp nội dung chị Hằng nhắn trong nhóm cư dân với lời cảnh báo “có thanh niên sàm sỡ, hay phá cửa nhà người khác”.
“Đọc xong tôi rất buồn và bức xúc. Con trai tôi chỉ nghịch hơi quá chứ không có chuyện sàm sỡ”, bị cáo nói.
Theo lời Vân Anh, con trai 13 tuổi của bị cáo bị chậm phát triển trí tuệ, đang điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Cháu có biểu hiện thích gây chú ý nên thi thoảng bấm chuông hoặc nghịch cửa nhà hàng xóm.
Bị cáo cho rằng do quá bức xúc nên khi thấy chị Hằng đi làm về đã gọi em họ ra “nói chuyện”, song sau đó không kiềm chế được cảm xúc nên xảy ra hành vi đánh người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận