14/05/2018 12:51 GMT+7

Người Palestine rùng rùng biểu tình chống Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Với việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và giờ là khánh thành đại sứ quán mới, các cuộc biểu tình và đụng độ với quy mô lớn chưa từng có của người Palestine được dự báo sẽ nổ ra trong hôm nay.

Người Palestine rùng rùng biểu tình chống Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem - Ảnh 1.

Một bên là binh sĩ Israel, một bên là hàng ngàn người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới Dải Gaza hôm 6-4 - Ảnh: AFP

Hơn 100.000 người Palestine được dự báo sẽ tham gia vào cuộc tuần hành "March of Return" vào hôm nay (14-5) khi Mỹ khánh thành đại sứ quán mới ở Jerusalem, theo tờ Times of Israel.

Quân đội Israel hiện đã triển khai lực lượng an ninh để đối phó với cuộc biểu tình quy mô dọc hàng rào biên giới ở Dải Gaza cùng các khu vực khác. Bộ Quốc phòng Israel cảnh báo hàng trăm người đang có kế hoạch vượt qua biên giới và tấn công các khu định cư của người Do Thái.

Cuộc biểu tình được tổ chức sớm hơn một ngày so với ngày Nakba để trùng với động thái Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem. Ngày 15-5 là dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba (Ngày thảm họa), đánh dấu thời điểm hàng trăm ngàn người Palestine đã phải rời đi khi nhà nước Israel ra đời năm 1948.

Người Palestine rùng rùng biểu tình chống Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem - Ảnh 2.

Một người biểu tình Palestine tại khu vực hàng rào biên giới với Israel ở Dải Gaza hôm 11-5 - Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Israel ước tính số người tham gia biểu tình tối đa có thể lên tới 200.000. Để phản đối việc Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem, hôm 13-5, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã kêu gọi người dân Palestine tham gia cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay ở Dải Gaza giáp biên giới với Israel.

Quân đội Israel cho biết trước khả năng biểu tình rầm rộ trên, họ đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang trực tiếp dọc biên giới, bao gồm các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel dọc biên giới và bắt cóc binh sĩ Israel. Các hành động này từng xảy ra dọc biên giới Dải Gaza trong những năm qua.

Tối 13-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel đã công bố một đoạn phim cảnh báo về cuộc biểu tình rầm rộ trong ngày 14-5 của người Palestine.

Theo Hãng tin AFP, thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của Al-Qaeda tối 13-5 cũng đã công bố một thông điệp nói rằng việc Mỹ dời sứ quán ở Israel đến Jerusalem là bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán và "nhân nhượng" đã không đáp ứng nguyện vọng của Palestine.

Trong đoạn video dài 5 phút, ông Zawahiri - người lên lãnh đạo tổ chức khủng bố Al-Qaeda sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt hồi năm 2011, đã kêu gọi người Hồi giáo tiến hành thánh chiến nhằm vào Mỹ.

Người Palestine rùng rùng biểu tình chống Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem - Ảnh 3.

Người biểu tình Palestine chạy đi khi binh sĩ Israel ném bom hơi cay trong một cuộc biểu tình ở Dải Gaza giáp biên giới Israel hôm 11-5 - Ảnh: AFP

Người phát ngôn cảnh sát Israel, ông Micky Rosenfeld, cho biết khoảng 1.000 cảnh sát đã được triển khai vào các vị trí quanh đại sứ quán mới của Mỹ ở Jerusalem cùng các con phố phục vụ buổi lễ khánh thành.

Các cuộc biểu tình và đụng độ kéo dài nhiều tuần đã được ghi nhận dọc biên giới Dải Gaza trong thời gian qua. Tính từ ngày 30-3 tới nay, có 54 người Palestine đã thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng an ninh Israel.

Quân đội Israel đã vấp phải nhiều chỉ trích khi bắn đạn thật nhằm vào người biểu tình. Tuy nhiên, Israel tuyên bố lực lượng an ninh nước này chỉ khai hỏa khi cần thiết để ngăn dòng người biểu tình tràn vào biên giới và ngăn các cuộc tấn công. Họ cáo buộc phong trào Hamas sử dụng các cuộc biểu tình như một công cụ để gây bạo lực.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên