Phóng to |
Bà Trịnh Thị Bích (ảnh) -trưởng phòng hộ tịch, quốc tịch và lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM - cho biết:
- Theo nghị định 68/CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, về nguyên tắc, cả hai bên nam nữ phải đến nộp hồ sơ tại sở tư pháp tỉnh, TP trực thuộc trung ương và phải xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu thường trú.
Hồ sơ phải được lập thành hai bộ. Thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày, lệ phí 500.000 đồng/hồ sơ. Khi đến nhận giấy chứng nhận kết hôn, cả hai bên nam nữ cùng phải có mặt tại lễ trao giấy chứng nhận để ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ bộ.
Trong trường hợp có lý do chính đáng không thể có mặt, đương sự có thể làm đơn yêu cầu gia hạn thời gian nhận giấy chứng nhận. Thời gian gia hạn này không quá 90 ngày. Hết thời hạn 90 ngày, người muốn được nhận giấy chứng nhận kết hôn phải làm lại thủ tục kết hôn từ đầu.
* Có trường hợp nào người nước ngoài (hoặc người Việt định cư ở nước ngoài) có thể vắng mặt, làm ủy quyền cho vợ (hoặc chồng) nộp hồ sơ?
- Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, việc cho phép người nước ngoài ủy quyền cho người trong nước nộp hồ sơ là những trường hợp hãn hữu như do ốm đau, bệnh tật, bận công tác hoặc có lý do chính đáng khác. Việc ủy quyền này cũng chỉ được thực hiện trong trường hợp người nước ngoài (hoặc người Việt định cư ở nước ngoài) không có mặt tại VN.
Văn bản ủy quyền phải được phía nước ngoài chứng thực hợp lệ và hợp pháp hóa tại VN. Những trường hợp người nước ngoài đang có mặt tại VN phải trực tiếp đến sở tư pháp để nộp hồ sơ, không chấp nhận các trường hợp người nước ngoài đến phòng công chứng hoặc UBND quận, huyện để lập ủy quyền cho vợ (hoặc chồng) nộp hồ sơ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận