12/08/2012 15:48 GMT+7

Người khuyết tật và "Ước mơ tiếp cận"

KHOA NGUYỄN
KHOA NGUYỄN

TTO - Sáng 12-8, gần 30 bạn trẻ khuyết tật tại TP.HCM đã tham gia hội thảo “Ước mơ tiếp cận” lần 2 tại hội quán Phong Vũ (Q.Tân Bình, TP.HCM) với chung mong muốn tháo gỡ bớt những khó khăn trong hành trình hòa nhập.

Lớp guitar, sáo trúc cho người khuyết tậtDạy nghề miễn phí cho người khuyết tật

FuVyVrMM.jpgPhóng to
Các bạn đang vẽ những ước mơ về các công trình xã hội có thể dễ dàng tiếp cận với mình - Ảnh: Khoa Nguyễn

Đây là một chiến dịch nhỏ trong chuỗi hoạt động của dự án "Bản đồ tiếp cận" do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) thực hiện. Hai hướng truyền thông chính của dự án gồm: thông qua mạng xã hội, Internet tạo ra bản đồ tiếp cận online, bản đồ giấy về những nơi hỗ trợ cho người khuyết tật; chính mỗi người khuyết tật hãy lên tiếng, nói lên nhu cầu để người thân, cộng đồng cùng thay đổi cách nhìn.

Mở đầu chương trình là hoạt động vẽ lên thành phố tiếp cận trong tương lai, các bạn được chia thành nhiều nhóm, với mỗi chủ đề tương ứng, các bạn thỏa sức sáng tạo để vẽ lên những điều mình mong muốn như cơ sở hạ tầng, nhà hàng, siêu thị, sở thú, lề đường… có lối đi riêng, phù hợp để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng dễ dàng.

Sân chơi này nhằm giúp mọi người có thể cùng nhau chia sẻ những hiểu biết về sự tiếp cận, nhận thức được sự thiếu tiếp cận của các công trình trong môi trường sống. Qua chiến dịch này mọi người thể hiện niềm tin về một thành phố không rào cản, một cuộc sống tiếp cận cho mọi người. Những rào cản, khó khăn cũng được các bạn khuyết tật viết ra và dán lên các mô hình nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi… nơi các bạn gặp khó khăn khi đến.

C0WXsjkH.jpgPhóng to

Viết thông điệp lên bảng tên, điều mà người khuyết tật mong muốn, sau đó chụp hình lại để lan tỏa lên mạng xã hội, cộng đồng - Ảnh: Khoa Nguyễn

“Tôi hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn, hãy xem người khuyết tật giống như những người bình thường. Đừng xây dựng những khu riêng biệt cho người khuyết tật. Như thế là không công bằng. Chúng tôi vẫn muốn sống, học tập, làm việc hòa nhập cùng mọi người. Nhờ bản đồ tiếp cận mà chúng tôi sẽ biết được những chỗ nào có thể đến, những công trình tiếp cận dành cho mình" - Nguyễn Thị Ái Thanh, sinh viên CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết.

"Bản đồ tiếp cận" là một dự án xã hội của Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) nhằm tăng sự hòa nhập của người khuyết tật với cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhu cầu hòa nhập chính đáng của người khuyết tật trong sự tiếp cận của các công trình dân dụng và công trình công cộng.

Cụm từ "tiếp cận" tức là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng.

KHOA NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên