23/05/2021 10:19 GMT+7

'Người hùng Olympic' Sushil Kumar bị bắt sau 18 ngày lẩn trốn vì 'đánh chết đô vật trẻ'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sáng 23-5, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã bắt được "người hùng Olympic" Sushil Kumar ở gần thành phố Jalandhar, sau 18 ngày truy nã vì liên quan đến vụ đánh chết đô vật 23 tuổi Sagar Rana.

Người hùng Olympic Sushil Kumar bị bắt sau 18 ngày lẩn trốn vì đánh chết đô vật trẻ - Ảnh 1.

Từ người hùng của làng thể thao Ấn Độ, Sushil Kumar đã trở thành "tội phạm", đối mặt với án tù hơn 20 năm - Ảnh: Hindi TV

Theo tường thuật của India TV, võ sĩ vật Sushil Kumar bị cảnh sát Punjab bắt và sau đó chuyển giao cho cảnh sát New Delhi. 

Võ sĩ 37 tuổi này phải đối mặt với tội danh "giết người" và không được phép bảo lãnh tại ngoại. 

Một nguồn tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết: "Sushil Kumar bị bắt giữ gần Jalandhar. Cộng sự của anh ấy là Ajay Kumar có liên quan đến vụ án cũng bị bắt". 

Được biết Sushil Kumar là "người hùng Olympic" của Ấn Độ, khi từng giành được 2 huy chương vật tự do hạng cân 66kg, với huy chương đồng ở Olympic Bắc Kinh 2008 và huy chương bạc ở Olympic London 2012. 

Sushil Kumar cũng từng vô địch thế giới năm 2010 và nhiều lần đoạt huy chương vàng ở Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games).

Nhưng từ một người hùng được cả nước ngưỡng mộ, Sushil Kumar lại trở thành "tội phạm" bị truy nã khi cùng một số người khác hành hung đồng nghiệp trẻ Sagar Rana (23 tuổi) đến chết trên sân vận động quốc gia ở thủ đô New Delhi vào ngày 4-5.

Sau khi gây án, Sushil Kumar bỏ trốn và bị truy nã, rồi bị bắt sau 18 ngày.

Cũng theo báo chí Ấn Độ, các cảnh sát tìm thấy đoạn video ghi lại cảnh Sushil Kumar và đồng bọn bắt cóc 4 người, trong đó có đô vật trẻ Sagar Rana. Sau đó Sushil Kumar đánh đập dã man khiến Sagar Rana tử vong. 

Nếu bị kết tội, Sushil Kumar có thể phải ngồi tù hơn 20 năm. Báo chí Ấn Độ nhận định vụ án này là một trong những sự kiện rúng động của làng thể thao Ấn Độ nhiều năm trở lại đây. 

Ấn Độ truy nã gắt gao Ấn Độ truy nã gắt gao 'người hùng Olympic' Sushil Kumar vì 'hành hung đô vật trẻ đến chết'

TTO - Võ sĩ vật Sushil Kumar từng vô địch thế giới và giành được 2 huy chương ở Olympic đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã gắt gao, do liên quan đến vụ 'hành hung một đô vật trẻ đến chết' trên sân vận động quốc gia Ấn Độ.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên