18/09/2013 14:12 GMT+7

Người giàu thứ nhì Trung Quốc bị tấn công báo thù

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 18-9, truyền thông Trung Quốc đưa tin tỉ phú giàu thứ hai ở nước này đã bị thương trong một vụ tấn công mang tính báo thù.

bp1oo6la.jpgPhóng to
Doanh nhân Zong Qinghou, người sở hữu 11 tỉ USD - Ảnh: Sina

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc cho biết doanh nhân 67 tuổi Zong Qinghou đã bị thương ở tay sau khi bị tấn công ở gần nhà tại thành phố Hàng Châu. Nghi can tấn công đã bị bắt giữ.

Gân tay trái của ông Zong bị cắt đứt. Các nguồn tin cho biết đây là một vụ tấn công mang tính báo thù, để trả đũa việc ông Zong sa thải một số nhân viên tại Hãng nước giải khát Wahaha Group.

Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) đưa tin nghi can tấn công ông Zong có tên là Yang, 49 tuổi. Ông này đã cầm dao xông vào tấn công ông Zong. Trước đó, ông Yang đã đến nhà ông Zong xin phục chức ở Tập đoàn Wahaha nhưng ông Zong từ chối.

Ông Zong là chủ tịch Hãng Wahaha Group. Tạp chí Mỹ Forbes ước tính ông sở hữu số tài sản trị giá 11 tỉ USD, chỉ đứng sau ông Wang Jianlin, chủ Tập đoàn Wanda, người có 14 tỉ USD.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên