Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bản thân tôi có thu nhập không ổn định, vợ tôi, mẹ tôi làm nội trợ không có thu nhập. Vậy xin hỏi ba tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không? Nếu có thì ngoài khoản giảm trừ cho bản thân, mẹ tôi, vợ tôi và hai con tôi có được tính là người phụ thuộc ba tôi không? Sau khi giảm trừ, ba tôi phải đóng thuế bao nhiêu?
Văn Hải (Sa Đéc, Đồng Tháp)
- Thu nhập từ cho thuê đất của ba anh là thu nhập từ kinh doanh, thuộc diện phải chịu thuế TNCN. Ba của anh tuy đã trên 70 tuổi, nhưng có thu nhập thuộc diện chịu thuế thì vẫn phải nộp thuế TNCN.
Mẹ của anh do đã hết tuổi lao động và không tạo ra thu nhập, sẽ được tính là người phụ thuộc của ba anh.
Vợ và hai con của anh, theo qui định chỉ được tính là người phụ thuộc của anh, mà không được tính là người phụ thuộc của ba anh.
Như vậy, sau khi giảm trừ cho bản thân 4 triệu đồng, giảm trừ cho một người phụ thuộc (mẹ anh) là 1,6 triệu đồng, thu nhập chịu thuế của ba anh sẽ là 15 triệu - (4 triệu + 1,6 triệu) = 9,4 triệu đồng. Như vậy số thuế phải nộp hằng tháng theo biểu thuế lũy tiến từng phần là: 5 triệu x 5% + 4,4 triệu x 10% = 690.000 đồng.
Lưu ý rằng cách tính thuế như trên chỉ áp dụng từ 1-1-2009 khi Luật thuế TNCN có hiệu lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận