10/03/2024 05:40 GMT+7

Người đẹp Cộng hòa Czech đăng quang Miss World, Mai Phương trượt top 12

Người đẹp đến từ Cộng hòa Czech đoạt danh hiệu Miss World lần thứ 71. Danh hiệu á hậu 1 trao cho thí sinh đến từ Lebanon. Mai Phương dừng chân ở top 40 trong tiếc nuối của khán giả.

Thí sinh đến từ Cộng hòa Czech đăng quang Miss World lần thứ 71 - Ảnh: Fanpage Miss World

Thí sinh đến từ Cộng hòa Czech đăng quang Miss World lần thứ 71 - Ảnh: Fanpage Miss World

Lúc 21h ngày 9-3 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Miss World) diễn ra tại Ấn Độ, với sự tranh tài của 112 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cử nhân luật 24 tuổi của Cộng hòa Czech đăng quang Miss World

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương - đại diện Việt Nam - tranh tài tại cuộc thi lần này.

Trước đêm chung kết, Tổ chức Hoa hậu Thế giới công bố Mai Phương chiến thắng phần thi Multimedia Challenge (Thử thách đa phương tiện) do khán giả bình chọn.

Chiến thắng phần thi này, đồng nghĩa Mai Phương vào top 40 chung cuộc.

Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với cô, cô dừng chân ở top 40.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương xuất hiện rạng rỡ, tự tin - Ảnh chụp màn hình

Huỳnh Nguyễn Mai Phương xuất hiện rạng rỡ, tự tin - Ảnh chụp màn hình

Trước thềm cuộc thi, ban tổ chức Miss World công bố format năm nay có nhiều đổi mới. Theo đó, đêm chung kết sẽ chọn ra top 40, top 12, top 8, top 4.

Top 12 và top 8 được lựa chọn có ít nhất 2 thí sinh đến từ mỗi khu vực. Miss World năm chỉ chọn hoa hậu và một á hậu.

Top 8 chung cuộc gồm các đại diện đến từ: Brazil, Trinidad và Tobago, Botswana, Uganda, Cộng hòa Czech, Anh, Ấn Độ, Lebanon.

Top 8 Miss World năm nay - Ảnh: Fanpage Miss World

Top 8 Miss World năm nay - Ảnh: Fanpage Miss World

Sau đó, các thí sinh bước vào phần thi ứng xử để chọn ra top 4 gồm: Trinidad và Tobago, Botswana, Cộng hòa Czech, Lebanon.

Thí sinh Cộng hòa Czech và Anh nhận câu hỏi: "Một trong những vấn đề liên quan việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà bạn muốn nói là gì?".

Người đẹp Cộng hòa Czech chia sẻ: "Tôi sẽ nói về việc thiếu sự đồng cảm, đặc biệt là những người phụ nữ đến từ khu vực nghèo khó. Họ luôn ngần ngại khi nói về sức khỏe thai sản hay sức khỏe của mình. Tôi muốn những người phụ nữ hãy độc lập, hãy mạnh mẽ nói về vấn đề này".

Đêm chung kết Miss World kéo dài đến rạng sáng 10-3 (theo giờ Việt Nam).

Kết quả chung cuộc, vương miện Miss World lần thứ 71 trao cho người đẹp Krystyna Pyszková đến từ Cộng hòa Czech. Còn danh hiệu á hậu 1 thuộc về thí sinh đến từ Lebanon.

Top 4 Miss World - Ảnh: Fanpage Miss World

Top 4 Miss World - Ảnh: Fanpage Miss World

Phút đăng quang của Krystyna Pyszková - Ảnh: Missosology

Phút đăng quang của Krystyna Pyszková - Ảnh: Missosology

Người đẹp Krystyna Pyszková, 24 tuổi. Cô cao 1,8m, tốt nghiệp ngành luật tại Trường đại học Karl, Praha, Cộng hòa Czech. Hiện nay cô đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo.

Lý do Mai Phương được đánh giá cao ở Miss World 2024?Lý do Mai Phương được đánh giá cao ở Miss World 2024?

Mai Phương tạo ấn tượng qua các hoạt động bên lề và phần thi phụ, được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, dự đoán đăng quang Miss World 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên