22/11/2018 10:13 GMT+7

Người đàn ông dùng ma túy trước khi ném con xuống đất

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau khi sử dụng ma túy, Hà bế con trai 2 tuổi đi tìm vợ nhưng không được. Hà đưa con lên nhà ba tầng, la hét, cởi quần áo và ném con xuống mái tôn khi lực lượng chức năng đến thuyết phục.

Người đàn ông dùng ma túy trước khi ném con xuống đất - Ảnh 1.

Hà đưa cháu bé lên nhà ba tầng, liên tục la hét có biểu hiện "ngáo đá" - Ảnh: Cắt từ video clip

Sáng 22-11, tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hà (33 tuổi, ngụ phường Hồng Sơn, TP Vinh) để tiếp tục làm rõ hành vi đưa con lên nhà ba tầng gây náo loạn khu dân cư vào sáng 21-11.

Một cán bộ điều tra cho biết kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Hà dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, sau khi tỉnh táo lại, Hà tỏ ra hối hận khi làm con mình hoảng loạn.

Ít ngày trước, người vợ thứ hai của Hà bỏ nhà đi sau khi vợ chồng cãi nhau khiến gia đình không liên lạc được. 

Tối 20-11, Hà tìm đến dãy nhà trọ ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân gõ cửa nhiều phòng trọ để tìm vợ nhưng không thấy.

Hà bế con qua lại trên mái nhà khiến nhiều người thót tim - Video: DOÃN HÒA

Đến sáng 21-11, sau khi sử dụng ma túy, Hà bế bé L.N.H.Đ. (2 tuổi, con trai Hà) tiếp tục đến dãy nhà trọ trên tìm vợ. 

Hơn 9h sáng cùng ngày, không tìm thấy vợ, Hà bắt đầu có những hành động mất kiểm soát, ôm con lên nóc nhà 3 tầng rồi kéo cháu bé đi qua đi lại trên các mái nhà bên cạnh. Hà la hét, xin sữa cho con và nói "Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho".

Trung tá Thái Văn Cần, trưởng Công an phường Vinh Tân, TP Vinh, cho biết khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Hà vẫn cầm kéo trong tay, la hét không ai được lại gần. 

Hàng chục cảnh sát trật tự, phòng cháy chữa cháy một mặt thuyết phục Hà bình tĩnh, một mặt triển khai phương án giải cứu cháu bé. 

Người dân sống xung quanh cũng mang hàng chục tấm nệm tới hỗ trợ công an đặt phía dưới ngôi nhà, phòng Hà thả con xuống.

Cảnh sát tiếp cận kêu gọi Hà dừng tay nhưng Hà vẫn túm tay túm chân, kẹp nách đứa trẻ đi qua nhiều nóc nhà.

Người đàn ông dùng ma túy trước khi ném con xuống đất - Ảnh 3.

Chiếc kéo mà Hà cầm bên người đe dọa không cho mọi người đến gần - Ảnh: BÌNH SƠN

Đến khoảng 11h, khi bế con trèo sang phần mái nhà phía sau thì cháu bé bị rơi xuống mái tôn phía dưới. Lúc này, Hà nhảy theo, túm lấy con trai vứt xuống đất. 

Rất may, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã kịp thời đón đỡ cháu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh kiểm tra sức khỏe. Hà cũng nhảy từ mái tôn xuống đất và ngay lập tức bị công an khống chế, bắt giữ.

Theo hồ sơ của công an, Hà có hai đời vợ, ba người con, từng có một tiền án liên quan tới ma túy. Hà nghiện ma túy lâu năm và đã đi cai nhưng không có kết quả. 

Trước đó, chiều 20-11, công an địa phương đã mời Hà lên trụ sở để hoàn thiện hồ sơ quản lý giáo dục tại cộng đồng.

Sáng 22-11, bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu - phó khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cho hay sau một ngày được điều trị, sức khỏe bé Đ. đã ổn định, không bị thương tích nghiêm trọng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên