17/11/2022 16:02 GMT+7

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Vốn đam mê bóng đá từ khi còn trẻ, đến năm 2014 trong lần làm thử chiếc cúp riêng cho mình, sau đó nhận được phản ứng tích cực từ bạn bè, người thân nên ông Nguyễn Văn Tám (huyện Củ Chi, TP.HCM) bén duyên việc làm cúp vàng mỗi dịp World Cup.

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tám (huyện Củ Chi, TP.HCM) đam mê bóng đá và có sở thích làm cúp vàng từ khi còn trẻ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đến xưởng rộng khoảng 50m2 của ông Tám trên quốc lộ 22, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), dù đang vào mùa sản xuất, nhưng điểm đặc biệt là chiếc cúp được ông tạo ra để làm quà lưu niệm tặng cho bạn bè, đồng nghiệp là chủ yếu.

Công việc chính của ông Nguyễn Văn Tám là chuyên về đồ họa. Nhưng với niềm yêu bóng đá khi còn đi học trung học, ông Tám đã tự mài mò sản xuất cúp bóng đá để làm quà tặng địa phương, các giải bóng đá ở địa phương.

Đến năm 2014, ông nghiên cứu sản phẩm cúp vàng World Cup đầu tiên bằng việc tham khảo nhiều hình ảnh, tư liệu để chiếc cúp tạo ra có tính chân thực nhất. Dựa trên hình ảnh đó, ông Tám đã thành công trong việc cho ra đời chiếc cúp như tỉ lệ thật chỉ trong vòng 1 tháng.

Thời gian đầu cúp được làm bằng chất liệu thạch cao, xi măng, nhưng sau này khi tìm hiểu sâu ông Tám chọn chất liệu nhựa composite vì tính chất bền, chịu nhiệt tốt, dễ tạo tác và tính thẩm mỹ cao.

Ông Nguyễn Văn Tám chia sẻ: "Trong một buổi, tôi sẽ sản xuất 10 chiếc cúp thô. Sau đó, tôi mới thực hiện các công đoạn dát vàng, đổ keo, làm nguội... trung bình 1 giờ tôi sẽ làm xong 1 cái”.

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 2.

Tự tìm tòi, tham khảo hình ảnh các cúp, ông Tám tự tạo ra khuôn đúc theo tiêu chuẩn thật nhất - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 3.

Thời gian đầu ông Tám làm cúp bằng chất liệu thạch cao, xi măng, nhưng về sau ông chọn nhựa composite vì tính thẩm mỹ cao - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 4.

Ông Tám làm cúp vì đam mê và dùng để làm quà tặng cho bà con, bạn bè là chủ yếu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 5.

Cúp được phủ lớp keo có thể chịu nhiệt cao trước khi dát vàng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 6.

Ông Tám dát vàng 24K trên cúp bóng đá - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 7.

Để cúp trở nên chân thật nhất, ông Tám tô thêm 2 viền xanh dưới chân đế cúp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người đàn ông đam mê làm cúp vàng World Cup - Ảnh 8.

Bóng đá Việt Nam đang rất phát triển, ông Tám mong muốn đến năm 2026 tuyển Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết bóng đá World Cup - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG


NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên