
Một số con cá linh vào bẫy làm từ bình nhựa của anh Phạm Minh Tri - Ảnh: NGỌC KHẢI
Dưới cơn mưa lất phất chiều 1-9, anh Phạm Minh Tri (ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) rảo bước trên đường ven kênh trước nhà đi thăm bẫy cá.
Đến chỗ đặt bẫy, anh Tri kéo dây, lôi chiếc bẫy làm từ bình nhựa lên bờ. Lúc này nước trong bình thoát ra qua các lỗ nhỏ, hơn chục con cá linh trong bình nhảy lao xao, lấp lánh như ánh bạc.
Anh mau mắn trút số cá vào thùng nhựa, rồi bỏ thêm cám vào bình và quăng bẫy lại vị trí cũ.
Anh Tri cho biết khoảng một tuần nay, anh đặt 10 chiếc bẫy làm từ bình nhựa để bắt cá linh trên kênh. Mồi anh dùng để bẫy cá thường là cơm nguội, cám heo, cám gà.
Thông thường cứ mỗi 1-2 giờ, anh đi kiểm tra bẫy một lần cũng như châm thêm mồi bẫy cá. Mỗi lần kiểm tra số bẫy trên, anh Tri có khi thu được khoảng 0,5kg, hoặc 2-3kg.
"Mình đi thấy nơi khác người ta làm bẫy cá từ vỏ chai nên làm theo, mình tận dụng lại những vỏ chai để làm bẫy. Việc làm bẫy khá đơn giản, vừa có niềm vui và vừa có cá linh để ăn nên quanh đây có nhiều người làm", anh Tri chia sẻ.
Tương tự, anh Út (ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) cho biết anh đặt khoảng 9 chiếc bẫy làm từ bình nhựa dọc kênh trước nhà. Cứ khoảng 1-2 giờ anh đi kiểm tra bẫy một lần, có lần thu được đến vài ký cá linh.
“Làm bẫy từ chai nhựa khá đơn giản, giúp gia đình tôi có cá linh để nấu mấy món quen thuộc như lẩu cá linh, mắm cá linh, cá linh kho, hoặc chả cá", anh Út chia sẻ.

Anh Tri quăng bẫy cá làm từ bình nhựa xuống kênh. Theo anh Tri, bẫy cá làm từ bình nhựa có dây gắn với một phần cục gạch để giúp bẫy chìm xuống và một chai khác để làm phao - Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Tri chia sẻ ngoài công việc đồng áng và lái xe, việc đặt bẫy cá bằng bình nhựa mang lại cho anh niềm vui và có thêm cá để cải thiện bữa ăn gia đình - Ảnh: NGỌC KHẢI

Một chiếc bẫy làm từ bình nhựa bắt được nhiều con cá linh trên sông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Những con cá linh tươi ngon mà người dân "bẫy" được - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận