19/09/2020 12:52 GMT+7

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Dù không nằm trong vùng bão số 5 đổ bộ trực tiếp nhưng nhiều địa phương ven biển tỉnh Hà Tĩnh bị mưa dông, lốc xoáy quét qua làm hàng trăm nhà dân, trụ sở làm việc tốc mái, hư hỏng nặng.

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 1.

Cột viễn thông ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị lốc xoáy quật đổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến 11h30 trưa 19-9, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ huyện Lộc Hà và Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực giúp bà con khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy xảy ra chiều 18-9 với nhiều nhà dân bị "thổi bay" phần mái, nhiều bãi ngô, cây xanh bị gãy đổ.

Từ sáng sớm, bà con thôn Hồng Thịnh và Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, cây cối trong vườn bị đổ sau trận mưa dông, lốc xoáy. Chỉ trong hơn 5 phút, trận cuồng phong "quét" qua xã làm hơn gần 100 ngôi nhà hư hỏng.

"Nghe tin bão vào, khoảng hơn 14h chiều 18-9, chúng tôi đang ở trong nhà thì gió mạnh thốc qua, bay cả mái ngói. May mắn chúng tôi chạy kịp, nếu không thì gạch đá rơi vào người", bà Nguyễn Thị Mơ, 58 tuổi, ngụ thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, nhớ lại.

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 2.

Công nhân khắc phục sự cố đổ cột viễn thông do lốc xoáy - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Khắc Phong - phó chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc - cho biết ngoài gần 100 nhà dân bị hư hỏng, lốc xoáy cũng làm đổ cột phát sóng viễn thông, làm hư hỏng hội trường văn hóa xã và các trường học.

"Khoảng 200 cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã về giúp nhân dân dọn dẹp sửa, sang lại nhà cửa. Trước mắt, các lực lượng sẽ tập trung giúp đỡ các gia đình chính sách, người già, neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn… bị thiệt hại nặng", ông Phong nói.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn thông tin, theo ước tính, trận lốc xoáy gây thiệt hại cho Lộc Hà khoảng 10 tỉ đồng.

Ông Hoàng Văn Hà - chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - cho hay chỉ trong chiều 18-9 đã có hai trận lốc xoáy làm 75 nhà dân bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng. Địa phương hỗ trợ khẩn cấp mua bạt, hàng ngàn viên gạch, ngói phủ tạm và lợp lại mái cho nhà bị thiệt hại nhẹ và có thể sửa chữa ngay.

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 3.

Dù không nằm trong vùng bão số 5 đổ bộ trực tiếp nhưng nhiều địa phương ven biển tỉnh Hà Tĩnh bị mưa giông, lốc xoáy quét qua làm hàng trăm nhà dân, trụ sở làm việc bị tốc mái, hư hỏng nặng - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 4.

Hội trường UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 5.

Bên trong hội trường ngổn ngang - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 6.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, các cán bộ chiến sĩ đã có mặt để giúp người dân sửa chữa nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 7.

Các chiến sĩ quân đội đội nắng, leo mái nhà lợp lại mái ngói bị tốc - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 8.

Phần lớn ngói bị gió cuốn hư hỏng, không thể sử dụng được nữa - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 9.

Người dân đi lượm gạch còn nguyên để về lợp lại mái nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 10.

Người dân tận dụng lại những viên gạch chưa bị hỏng để sửa nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 11.

Nhiều khu dân cư bị mất điện do cột điện gãy đổ. Các công nhân tất bật sửa chữa để cấp điện lại cho bà con - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 12.

Không chỉ làm tốc mái nhà dân, lốc xoáy còn làm gãy đổ hàng trăm cây xanh, nhiều diện tích hoa màu của bà con - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân Hà Tĩnh ‘quay cuồng’ với lốc xoáy - Ảnh 13.

Cán bộ UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh dọn dẹp khuôn viên do cây xanh gãy đổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Quảng Nam: Lũ quét gây thiệt hại nặng cho miền núi, hơn 130 điểm sạt lở đường Quảng Nam: Lũ quét gây thiệt hại nặng cho miền núi, hơn 130 điểm sạt lở đường

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 5, miền núi tỉnh Quảng Nam xảy ra lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường vùng sao bị sạt lở gây chia cắt giao thông.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên