04/11/2017 09:56 GMT+7

Người dân Cần Giờ tránh bão trở về nhà

Q.KHẢI – L.PHAN
Q.KHẢI – L.PHAN

TTO - Sáng 4-11, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã thị sát công tác phòng chống bão Damrey tại huyện Cần Giờ.

Người dân TP.HCM được về nhà, tàu thuyền vẫn chưa được ra khơi - Video: Q.KHẢI - L.PHAN

Ông Liêm đã đến Trường THPT Cần Thạnh thăm hỏi người dân ở thị trấn Cần Thạnh được đưa về đây tránh bão trong tối 3-11. 

Tại đây, ông Lê Văn Lễ - có nhà gần khu vực biển thị trấn Cần Thạnh - cho biết khi nghe thông tin qua báo, đài về cơn bão mạnh nên ở nhà cũng sợ. Vì vậy khi được chính quyền xã vận động về nơi an toàn hơn nên ông đồng ý đi không do dự.

Theo Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm, bão số 12 rất mạnh và diễn biến phức tạp nên các đơn vị không được lơ là, việc di dời người dân nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con. 

Ông Liêm cũng đã đến thăm người dân tại khu vực neo đậu bến cơ khí, bến đông lạnh cũng tại thị trấn Cần Thạnh. 

Người dân Cần Giờ tránh bão trở về nhà - Ảnh 2.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm thăm hỏi người dân được di dời - Ảnh: LÊ PHAN

Báo cáo của UBND huyện Cần Giờ, tối 3-11 đã tiến hành di dời 3.016 người dân về nơi an toàn, kêu gọi hơn 830 tàu thuyền về nơi trú tránh bão.

Trước diễn biến bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa và theo đề nghị của UBND huyện Cần Giờ, ông Liêm đã đồng ý cho huyện Cần Giờ tổ chức đưa bà con trở về nhà. 

Người dân Cần Giờ tránh bão trở về nhà - Ảnh 3.

Tàu thuyền của người dân tại thị trấn Cần Thạnh được neo đậu tránh bão - Ảnh: LÊ PHAN

Riêng lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trên địa bàn TP, theo ông Liêm vẫn tiếp tục được duy trì, chờ diễn biến tiếp theo của bão số 12.

Người dân Cần Giờ tránh bão trở về nhà - Ảnh 4.

Ông Lê Thanh Liêm thăm người già, trẻ em, phụ nữ được ưu tiên di dời tránh bão - Ảnh: LÊ PHAN

Q.KHẢI – L.PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên