17/03/2014 15:38 GMT+7

Người đâm nam sinh lớp 10 thủng tim là trẻ 12 tuổi

HÒA XUÂN
HÒA XUÂN

TTO - Chiều 17-3, ông Lê Minh Chánh - viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) - cho biết người đâm trọng thương em Nguyễn Thành Đạt (17 tuổi, học sinh lớp 10A5 Trường THPT Trần Phú huyện Tuy An, Phú Yên) vào chiều 16-3 là T.Đ. (sinh ngày 12-7-2002, trú ở phường 2, TP Tuy Hòa).

Cứu sống nam sinh lớp 10 bị đâm thủng tim

Do Đ. chưa đủ 12 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên Viện KSND TP Tuy Hòa hiện chưa khởi tố vụ án.

Theo ông Chánh, trong sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND TP Tuy Hòa đã tiến hành mời Đ. để lấy lời khai với sự chứng kiến của người giám hộ.

Bước đầu, Đ. đã thừa nhận hành vi đâm Đạt vì cho rằng do Đạt cười đểu mình. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Đ. theo qui định của pháp luật.

Như TTO đã phản ánh, vào khoảng 14g ngày 16-3, Đạt và nhóm bạn đi siêu thị Tuy Hòa mua một số đồ dùng để chuẩn bị diễn văn nghệ. Khi vào quầy thức ăn nhanh để ăn gà rán, Đạt bất ngờ một thiếu niên đến kẹp cổ và đâm dao vào ngực, gây thủng thất phải làm mất nhiều máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Nhờ cấp cứu kịp thời và được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên phẫu thuật thành công, Đạt mới qua cơn nguy kịch.

HÒA XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên