04/01/2016 14:01 GMT+7

​Người biểu tình vũ trang chiếm tòa nhà chính quyền Mỹ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 4-1, hàng chục người biểu tình có vũ trang tiếp tục chiếm đóng một tòa nhà của chính quyền liên bang Mỹ ở bang Oregon để phản đối chính phủ bắt giam hai chủ trang trại địa phương.

Cuộc biểu tình ở Oregon để ủng hộ hai cha con chủ trang trại đốt đất chính phủ - Ảnh: Esquire
Cuộc biểu tình ở Oregon để ủng hộ hai cha con chủ trang trại đốt đất chính phủ - Ảnh: Esquire
Ammon Bundy , kẻ kích động biểu tình - Ảnh: Daily Beast
Ammon Bundy, người kích động biểu tình - Ảnh: Reuters

Theo CNN, khoảng 100 tay súng xông vào tòa trụ sở Khu bảo tồn tự nhiên quốc gia Malheur để phản đối việc nhà chức trách bắt giữ cha con Dwight và Steven Hammond, cha con chủ một trang trại ở hạt Harney, bị buộc tội phá hoại khi châm lửa đốt 52 hecta đất của khu bảo tồn để che đậy hành vi săn bắn trộm.

Gia đình Hammond giải thích rằng họ đốt lửa để giảm sự xâm lại của cây cối ngoại lai và bảo vệ đất đai của mình trước nguy cơ hỏa hoạn. Cả hai đã chấp nhận ra trình diện với nhà chức trách.

Sau cuộc biểu tình ủng hộ gia đình Hammond, đám đông do chủ trang trại Ammon Bundy cầm đầu, đã chiếm tòa nhà Khu bảo tồn Malheur.

Ammon Bundy là con trai của chủ trang trại Cliven Bundy ở Nevada, nổi tiếng với quan điểm chống chính phủ.

Bundy tuyên bố muốn chính quyền Mỹ phải “khôi phục quyền hiến pháp của người dân” và mô tả khu bảo tồn Malheur “xâm phạm cuộc sống của người dân địa phương”.  

Nhóm biểu tình đòi nhà chức trách trả tự do cho cha con Hammond và từ bỏ quyền kiểm soát khu bảo tồn Malheur.

Bundy đe dọa sẽ sẵn sàng dùng bạo lực nếu nhà chức trách sử dụng đến vũ lực để giải phóng tòa nhà. “Chúng tôi sẽ không rời đi” - Bundy nhấn mạnh.  

Cảnh sát trưởng hạt Harney David Ward chỉ trích Bundy có ý đồ lật đổ chính quyền địa phương, mở phong trào chống chính phủ trên khắp cả nước Mỹ. Gia đình Hammond cũng tuyên bố không có dính líu gì đến Bundy và cuộc biểu tình.

Trên các trang mạng, nhiều người Mỹ chỉ trích Bundy và đám đông biểu tình có vũ trang là "khủng bố nội địa". 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ biểu tình vũ trang