10/04/2019 13:06 GMT+7

Người Anh hết run sợ trước Messi?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - CĐV 'quỷ đỏ' hẳn chưa thể quên những gì mà họ từng phải chịu đựng khi đối mặt với Messi trong hai trận chung kết Champions League 2009 và 2011.

Người Anh hết run sợ trước Messi? - Ảnh 1.

Messi (Barca)

Cả hai lần Messi đều ghi bàn. Một lần theo phong cách đột phá rồi dứt điểm quen thuộc (trận chung kết năm 2011), một lần bằng... đánh đầu.

Tóm lại, đá kiểu nào thì Messi cũng hành hạ những hậu vệ của M.U.

Messi cần gì phải sang Giải ngoại hạng Anh?

Nhưng M.U không cần phải quá xấu hổ với điều đó bởi các đội bóng Anh khác cũng không khá gì hơn họ. Suốt sự nghiệp của mình, Messi thường bị những CĐV đối thủ mỉa mai rằng anh nên sang Giải ngoại hạng Anh để khẳng định mình thay vì cứ ở mãi Barca hùng mạnh.

Và đây là cách Messi trả lời. Xuyên suốt sự nghiệp, anh từng 30 lần ra sân đối đầu với các đội bóng Anh và ghi cả thảy 22 bàn. Hiệu suất khoảng 73%, gần tương đương với hiệu suất ghi bàn của Messi ở La Liga (93%).

Đặc biệt, các trận đấu với những đội bóng Anh đều diễn ra ở Champions League, tức đều là các đối thủ mạnh. Messi đã lần lượt chọc thủng lưới của M.U, Arsenal, Manchester City, Chelsea rồi Tottenham. Chỉ duy nhất Liverpool từng giữ sạch lưới trước Messi.

Vậy thì Messi cần gì phải sang Giải ngoại hạng Anh để chứng tỏ?

Đừng cố lấy bóng của Messi

Các hậu vệ của M.U cần lắng nghe lời khuyên của Wes Brown - một đàn anh, người đã gắn bó gần cả sự nghiệp với sân Old Trafford và từng đối đầu Messi.

Trang Goal.com dẫn lời trung vệ 39 tuổi này: "Khi nhìn Messi thi đấu, bạn sẽ nhận ra điều tối kỵ là lao vào cậu ấy. Khả năng kiểm soát bóng của Messi là không thể tin nổi. Hãy nghe tôi, với những cầu thủ như vậy, bạn không thể nào ngăn cản họ.

Bạn chỉ có thể giới hạn họ ở một mức độ nào đó khiến họ nản lòng và tập trung vào chuyện khác. Bạn cần phải làm được như vậy. Khi Messi có bóng và di chuyển, đôi lúc bạn sẽ nghe thấy một sự thôi thúc trong đầu mình rằng, "hãy lao vào đi".

Đó là một cái bẫy, bạn không thể làm theo. Cách đi bóng của Messi có rất nhiều những pha rê bóng nhỏ vụn, anh ấy ngoặt bóng cũng rất nhanh như đi bóng".

M.U phải thắng trên sân nhà

Một thống kê nữa làm sờn lòng các CĐV M.U. Trong 7 lần Barca chơi vòng tứ kết Champions League với trận lượt về tại Nou Camp, họ chỉ bị loại duy nhất một lần trước Juventus ở mùa 2016-2017 (Juventus thắng Barca 3-0 ở lượt đi rồi hòa 0-0 ở lượt về).

Barca có thể đá cầm chừng ở trận đấu rạng sáng mai trên sân Old Trafford để rồi bung hết sức cho trận lượt về trên sân nhà.

Điều đó đồng nghĩa, nếu M.U cũng chơi cầm chừng để kiếm một kết quả an toàn ở lượt đi, họ có thể lãnh đủ ở trận lượt về như cái cách mà Lyon phải chịu ở vòng 16 đội (hòa 0-0 ở lượt đi rồi thua 1-5 ở lượt về). Do đó, M.U cần phải tìm cách tấn công.

Hi vọng nào cho M.U?

Hàng phòng ngự chính là điểm yếu lớn nhất của M.U lúc này. Lần gần nhất họ giữ sạch lưới đã cách đây gần hai tháng và trong bảy trận qua M.U thủng lưới đến 11 bàn.

Tín hiệu tích cực duy nhất là những hậu vệ như Eric Bailly, Marcos Rojo, Matteo Darmian đã bình phục chấn thương. Dù vậy, nhiều khả năng bộ đôi trung vệ Victor Lindelof và Chris Smalling vẫn đá chính ở trận này.

Tin vui cho M.U là tiền đạo trẻ Ousmane Dembele của Barca vẫn chưa bình phục chấn thương, nhiều khả năng Philippe Coutinho - một người quá quen của bóng đá Anh - sẽ được đá chính. Đổi lại, hàng công M.U sẽ vắng Alexis Sanchez, còn Ander Herrera và Marcus Rashford đang phải chạy đua hồi phục chấn thương.

Hi vọng sẽ được đặt lên vai Paul Pogba - người vừa trở lại sau án treo giò ở trận lượt về vòng 16 đội.

Juventus không thể chủ quan

Diễn ra cùng giờ là trận Ajax - Juventus (THTT trên K+PC), cặp đấu bị đánh giá là chênh lệch nhất vòng tứ kết.

Dù vậy, "lão bà thành Turin" cũng không thể chủ quan ở trận này khi họ vắng khá nhiều cầu thủ như Juan Cuadrado, Douglas Costa, Emre Can, Andrea Barzagli và Cristiano Ronaldo - người đang phải chạy đua hồi phục chấn thương. Phía Ajax cũng vắng hai trụ cột là Carel Eating (chấn thương) và Noussair Mazraoui (treo giò).

'Song sát' Messi - Suarez giúp Barca vất vả đánh bại 10 cầu thủ Atletico Madrid

TTO - Lionel Messi và Luis Suarez đã ghi hai bàn thắng muộn giúp Barcelona đá bại Atletico Madrid 2-0 trên sân nhà Nou Camp rạng sáng 7-4 ở vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Chiến thắng này giúp Barca chạm một tay vào chức vô địch.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên