![]() |
Số lượng lớn người Ấn Độ đọc sách rất giỏi trong việc học và cả trong việc ứng xử, họ đã nhờ sách thay cho lời khuyên của cha mẹ |
Các nhà phân tích nói rằng việc đọc sách theo nhu cầu có thể giải thích được những bước tiến mới của Ấn Độ.
Tổ chức NOP khảo sát với 30.000 người trên 13 tuổi cho thấy Trung Quốc và Philippines lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng về số giờ trung bình dùng để đọc sách, báo và tạp chí trong một tuần. Người Anh và người Mỹ bỏ ra thời gian đọc sách chỉ bằng phân nửa người Ấn Độ, thậm chí người Nhật là 4,1 giờ/tuần và người Hàn Quốc chỉ 3,1 giờ/tuần.
Ông R. Sriram, trưởng văn phòng quản trị của hệ thống nhà sách Crosswords, cho biết hiện có 26 nhà sách nằm trên mọi miền Ấn Độ nói đối với người Ấn thì họ vô cùng thích kinh doanh và đọc sách, và nó là một phần cơ bản trong cuộc sống của họ.
“Họ coi việc đọc sách là một việc vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao họ luôn giỏi về các kiến thức chuyên môn và học giỏi các trường đại học ở nước ngoài. Mọi người tự giáo dục chính mình và bàn về mọi thay đổi liên tục trong cuộc sống của họ. Và để thực hiện điều này họ đọc sách".
Ông Sriram nói rằng những thay đổi của xã hội cũng làm biến đổi: “Trước đây mọi người thường hay xin lời khuyên từ cha mẹ, ông bà và những người lớn tuổi. Bây giờ họ tìm trong sách những lời khuyên đó”.
Số người đọc sách theo khảo sát của Tổ chức NOP World Culture Score cho thấy: 1. Ấn Độ có số người đọc sách nhiều nhất, với 10,7 giờ/tuần. 2. Thái Lan 9,4 giờ/tuần.3. Trung Quốc 8 giờ/tuần. 7. Nga 7,1 giờ/tuần.16. Úc 6,3 giờ/tuần. 23. Mỹ 5,7 giờ/tuần.26. Anh 5,3 giờ/tuần. 29. Nhật 4,1 giờ/tuần.30. Hàn Quốc 3,1 giờ/tuần. |
Tejpal cho biết: “Số lượng lớn người muốn đọc sách, hoặc giữ vững hoặc thăng tiến trong công việc của mình. Đọc sách không chỉ là một thói quen với họ vì họ không theo nền văn hóa đuổi bắt. Nó không phải là một phần để họ làm đẹp. Tất cả họ muốn làm là như tiêu thụ thức ăn”.
“Một cuốn sách hay ở Ấn Độ chỉ bán một số ít là 1.000 bản, nhưng ở Mỹ hoặc Anh có thể bán 10.000 bản. Điều này cho thấy, sách mang lại cho bạn một ý nghĩa quan trọng và bạn thật sự coi trọng sách. Ấn Độ không đọc sách theo phong trào, theo số lượng nhưng ở Anh, Mỹ nếu bạn không đọc một cuốn sách nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất bạn sẽ bị cho là lạc hậu”, ông Tejpal nói thêm.
Số liệu những người đọc sách ở Ấn Độ có thể giúp họ tụt hạng trong danh sách xem tivi và nghe radio.
Ấn Độ đứng thứ 4 từ dưới lên trong bảng xếp hạng danh sách 30 nước có số giờ nghe radio và xem tivi, trung bình khoảng 13,3 giờ cho việc xem tivi và 4,1 giờ để nghe radio. Thái Lan có số lượng người xem tivi nhiều nhất, họ đã dùng trung bình hơn 22,4 giờ một tuần để xem tivi, trong khi đó thì hầu hết người Argentine lắng nghe radio.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận