Tag: ngưng tuyển sinh

Học phí ĐH Y dược Cần Thơ tăng cao, có ngành tăng gần 20 triệu đồng

TTO - Ngày 20-8, thông tin từ Đại học Y dược Cần Thơ cho biết năm học 2022-2023, học phí đào tạo đại học và sau đại học tăng theo tín chỉ. Trong đó, ngành đào tạo bác sĩ đa khoa tăng cao nhất, từ 924.300 đồng lên trên 1,3 triệu đồng/tín chỉ.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Các quận, huyện ở TP.HCM tuyển sinh đầu cấp ra sao?

TTO - Nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức tại TP.HCM tiếp tục áp dụng tuyển sinh trực tuyến khối lớp lá, lớp 1, lớp 6. Trong khi đó, có nơi ngưng hoàn toàn việc tuyển sinh đầu cấp cả trực tuyến và trực tiếp.

Trường đại học Y dược Cần Thơ ngưng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học

TTO - Ngày 8-4, ông Trần Viết An - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Y dược Cần Thơ - cho biết điểm mới trong tuyển sinh năm nay là trường ngưng tuyển hệ vừa làm vừa học và giảm chỉ tiêu đào tạo ngành y học dự phòng.

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ngưng tuyển 2 ngành điểm chuẩn thấp

TTO - Đó là một trong những điểm mới trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa công bố.

Học viện báo chí  tuyên truyền dừng tuyển chuyên ngành báo chí đa phương tiện

TTO -Theo đề án của Học viện Báo chí và Tuyên truyền,  năm 2017 học viện sẽ ngừng tuyển sinh chuyên ngành báo chí đa phương tiện.

TP.HCM: Trường THPT Lý Tự Trọng ngưng tuyển sinh, chuẩn bị giải thể

TT - Năm học 2014-2015, Trường THPT Lý Tự Trọng (thuộc Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP.HCM) không tuyển sinh lớp 10, chỉ hoạt động với hai khối 11 và 12.

Hiệu trưởng đang ở đâu?

TT - “Có hiệu trưởng không?”, “Vì sao hiệu trưởng không làm việc ở trường?” là những câu hỏi thường thấy trong biên bản làm việc của các đoàn kiểm tra ngành giáo dục - đào tạo.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ngừng tuyển sinh bậc cao đẳng

TTO - Kỳ thi tuyển sinh năm 2014, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM dự kiến tuyển 5.300 chỉ tiêu. Một số điểm mới đáng lưu ý là trường sẽ ngừng tuyển sinh bậc cao đẳng (CĐ) và thay đổi khối thi ở một số ngành.

Raffles trả học phí cho hơn 300 sinh viên

TT - Ngày 3-4, ông Nguyễn Thành Hiệp - trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM - cho biết tính đến ngày 30-3, Công ty TNHH dạy nghề đào tạo quốc tế Raffles (gọi tắt là Trường Raffles, trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận) đã trả lại học phí cho hơn 300 sinh viên. Tuần này trường tiếp tục thực hiện việc này, sở yêu cầu trường báo cáo danh sách cụ thể.

Yêu cầu đóng cửa Trường Raffles

TT - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội TP thu hồi ngay giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Công ty TNHH dạy nghề đào tạo quốc tế Raffles (gọi tắt là Trường Raffles, có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận); yêu cầu công ty khắc phục ngay các kiến nghị của thanh tra Bộ GD-ĐT (ngừng tuyển sinh đào tạo, trả lại học phí - PV), giải quyết các quyền lợi chính đáng của học viên.