08/03/2012 07:38 GMT+7

Ngưng thu phí xe máy ở tỉnh lộ 785

GIA MINH
GIA MINH

TT - Một số bạn đọc ở Tây Ninh phản ảnh hai trạm thu phí trên tỉnh lộ 785 (nối từ thị xã Tây Ninh tới biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc huyện Tân Châu, Tây Ninh) thu phí môtô 2, 3 bánh, xe máy trong khi hầu hết các tỉnh thành khác không thu phí những loại xe này.

Việc thu phí các loại môtô 2, 3 bánh, xe máy khiến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, gây bức xúc trong dư luận.

UMepuVqk.jpgPhóng to
Môtô, xe máy không phải đóng phí khi qua trạm thu phí tỉnh lộ 785 - Ảnh: G.M.

Ngày 6-3, có mặt tại hai trạm thu phí trên tỉnh lộ 785, chúng tôi ghi nhận tình trạng giao thông trong các làn đường dành cho xe máy khá ổn định, các loại xe này cũng không còn bị thu phí.

Theo một số người dân sống gần khu vực này, qua hơn một tháng tổ chức thu phí, vào giờ cao điểm sáng và chiều, nạn ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở làn xe môtô 2, 3 bánh. Nhiều người đi đường cho rằng việc thu phí môtô, xe máy là không đúng quy định, không phù hợp, vì xe máy không gây hư hại công trình. Khoảng một tuần nay, đơn vị liên quan đã dừng thu phí môtô 2, 3 bánh, xe máy.

Ông Đinh Văn Khang - chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Tây Ninh (đơn vị quản lý việc thu phí tại tỉnh lộ này) - cho biết công trình tỉnh lộ 785 nằm trong tổng dự án gồm chín tuyến đường với tổng chiều dài 230km. Trong đó có trục tỉnh lộ 785 và trục đường 793 (Bàu Rã - Tân Hưng) nối từ thị xã Tây Ninh tới biên giới cùng các tuyến đường đấu ngang hai trục đường này. Công trình nằm trong tiểu dự án hợp phần giao thông, thuộc dự án phát triển vùng nguyên liệu mía đường Tây Ninh (thuộc AFD, vốn vay của Chính phủ Pháp).

Dự án triển khai từ năm 1999, khởi công năm 2000 và làm xong năm 2006. Tổng giá trị công trình là 274 tỉ đồng. Theo đề án, sẽ thu phí cả môtô 2, 3 bánh, xe máy tại hai trạm thu phí cách nhau 31km trong vòng 17 năm để thu hồi vốn.

Theo các quyết định của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh, việc thu phí xe cộ qua trạm bắt đầu từ 9g ngày 11-1-2012. Theo đó, môtô, xe máy thu 1.000 đồng/lượt, tất cả xe qua trạm trong ngày chỉ bị thu phí một lần.

Theo ông Khang, có khoảng 20.000 lượt môtô, xe máy bị thu phí mỗi ngày, chiếm 26% tổng số tiền thu được. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận ý kiến của người dân về việc thu phí môtô, xe máy gây ùn tắc giao thông, công ty đã tham khảo ý kiến các địa phương khác cũng như các sở ngành có liên quan và đề xuất UBND, HĐND tỉnh cho phép ngừng thu phí môtô, xe máy. Ngày 24-2, UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho ngưng thu phí với các loại môtô, xe máy từ 18g ngày 29-2.

Theo đề án, nếu ngưng thu phí môtô, xe máy thì thời gian thu phí sẽ tăng từ 17 năm lên 19 năm. “Tuy nhiên với số thu thực tế, theo tính toán của chúng tôi thì chỉ trong vòng 10-12 năm sẽ thu đủ số vốn đã đầu tư và việc thu phí sẽ kết thúc” - ông Khang nói.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất