Dữ liệu gồm 9.865 bệnh nhân mới được chẩn đoán ngưng thở lúc ngủ từ năm 2000 - 2013 tại vương quốc Anh.
Mỗi bệnh nhân bắt cặp với 5 người không ngưng thở lúc ngủ (tổng cộng 43.598 người) dựa vào giới, tuổi, năm sinh, chỉ số khối cơ thể.
Sau một năm theo dõi, tỉ suất bệnh gút ở nhóm ngưng thở là 8,4/1.000 so với nhóm bình thường là 4,8/1.000, có nghĩa là tăng nguy cơ mắc bệnh gút 1,7 lần ở nhóm ngưng thở (nguy cơ cao hơn khoảng 60%).
Cơ chế có thể là do thiếu oxy khi ngưng thở, tạo ra nhiều hoạt chất purine chuyển hóa thành axit uric.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận