21/11/2013 23:05 GMT+7

Ngừng hay tiếp tục "chăn gối"?

M.M. (TP.HCM)
M.M. (TP.HCM)

TT - Vợ chồng tôi đã có tuổi và gặp một ít vấn đề sức khỏe nhưng nhu cầu chăn gối của ông xã còn khá cao. Tôi rất khó xử giữa hai lựa chọn: sức khỏe và nhu cầu của chồng...

Khi chàng đóng kịch, thậm chí "thách cược" trên giườngThân hình thon gọn, ông xã lại mất "động lực" chăn gối

- Với nhiều đôi vợ chồng lớn tuổi đây là lựa chọn “đi trên dây” và phần lớn chọn an toàn làm trọng. Vấn đề là ngăn cỗ xe tình dục khi nó còn lăn bánh luôn chứa đựng bất an, có khi phiền phức cho tinh thần và sức khỏe hơn cả thả nổi.

Thật ra lo lắng sẽ bớt hăm dọa nếu gạch dưới ý: tình dục chỉ “nguy hiểm”với người lớn tuổi khi mất kiểm soát. Loại chăn gối lành ít dữ nhiều này đã ở lại quá khứ “chọc trời khuấy nước” vài chục năm trước, còn bây giờ tình dục đã có tuổi, biết người biết ta và quan trọng sự lão hóa của sức khỏe, hạ tầng ngăn chính tình dục “vung tay quá trán”. Một logic đơn giản “còn đòi hỏi tức cơ thể còn chịu được”. Rốt lại: trừ những chống chỉ định quá rõ ràng, bằng không nên cho tình dục cơ hội lăn bánh, miễn là “bác tài” và “phụ xế” đảm bảo chắc chắn sự kiểm soát vôlăng là được.

M.M. (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên