31/10/2017 21:04 GMT+7

Ngủ giờ làm việc, uống rượu buổi trưa bị kỷ luật

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Từ đầu năm đến nay Quảng Ninh đã kỷ luật 26 cán bộ công chức do trong giờ làm việc mà bỏ vị trí, ngủ, uống rượu buổi trưa cũng như nhận hối lộ...

Ngủ giờ làm việc, uống rượu buổi trưa bị kỷ luật - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh báo cáo về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 cũng như hình thức kỷ luật đối với các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm - Ảnh: Đức Hiếu

Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Thơm, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, đưa ra tại buổi họp báo do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra ngày 31-10.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Quảng Ninh, việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm khuyết điểm nặng như: bỏ vị trí làm việc, ngủ trong giờ làm việc, uống rượu buổi trưa ngày làm việc, vi phạm văn hóa ứng xử, tự ý nghỉ việc quá số ngày quy định...

Một số trường hợp như Sở Tài nguyên - môi trường kỷ luật khiển trách một công chức tự ý bỏ vị trí làm việc trong giờ hành chính.

Thành phố Móng Cái kỷ luật khiển trách một viên chức vi phạm về văn hóa ứng xử, khiển trách một viên chức ngủ trong giờ làm việc.

Thị xã Quảng Yên cách chức trưởng Phòng tư pháp thị xã do có hành vi nhận hối lộ (vụ việc đã được cơ quan công an thụ lý điều tra).

Huyện Hải Hà kỷ luật hạ bậc lương một công chức xã uống rượu buổi trưa ngày làm việc...

Trong các địa phương ở Quảng Ninh, thành phố Hạ Long tỏ ra mạnh tay nhất trong việc xử lý hàng loạt cán bộ không thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên