20/01/2015 00:10 GMT+7

​Ngư dân vươn khơi chuyến biển cuối năm

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Sau hơn 1 tháng phải nằm bờ vì biển động, những ngày này, không khí tại các cảng cá miền Trung nhộn nhịp gấp bội.

Hiện hàng trăm tàu cá đang sơn sửa, chuẩn bị ngư cụ, hàng hóa để ra khơi chuyến biển cuối năm.

Đối với ngư dân, chuyến biển cuối năm đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến trở lại biển khơi sau vài tháng “nằm chờ” tránh mùa biển động, sóng to, gió lớn.

Đây cũng là chuyến biển với hy vọng đánh bắt được nhiều thủy sản hơn để gia đình được đón một cái Tết ấm no, sum vầy.

Chuyến biển cuối năm của ngư dân kéo dài từ 15-20 ngày. Trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tuần, tàu thuyền sẽ cập bờ để cung cấp hàng hóa cho thị trường trong mùa Tết, bởi thời điểm này giá sẽ cao hơn từ 2-3 lần so với ngày bình thường.

NBYTrNsx.jpg

Trong chuyến biển này, tàu, thuyền ngư dân miền Trung đi lưới cản, lưới rê, giã đôi để đánh bắt các loại hải sản lớn, có giá trị cao như cá thu, cá ngừ, cá mú, cá chim, cá lạc, mực, cua…

Đại diện Hiệp hội Nghề cá TP. Đà Nẵng cho biết, mặc dù năm qua tại ngư trường miền Trung có nhiều biến động làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng đánh bắt trên ngư trường truyền thống, nhưng tinh thần bà con ngư dân luôn kiên cường bám biển.

Với ngư dân, biển khơi cũng chính là nhà mình. Yêu biển đã thấm vào máu thịt, thì những khó khăn đó chỉ là tạm thời.

Hiện thời tiết tại miền Trung đang nắng ấm. Ngư dân đã và đang hành trình vươn biển, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Mỗi chuyến tàu ra khơi đều mang theo hy vọng tôm cá đầy khoang.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên