05/02/2014 17:39 GMT+7

Ngư dân thu "lộc của biển" đầu xuân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 5-2 (mùng 6 tết Giáp Ngọ), hàng trăm tàu đánh bắt hải sản của ngư dân các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) ra khơi chuyến đầu năm đã cập cảng với khoang tàu đầy cá.

Bội thu từ biển lớnNgư dân Lý Sơn trúng đậm “lộc biển” đầu nămNgư dân Quảng Ngãi ra khơi mấy tiếng, trúng đậm "lộc biển"

VOdNp17D.jpgPhóng to
Không khí nhộn nhịp ngày mùng 6 Tết Giáp Ngọ tại cảng cá Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng
AoYpirBl.jpg
Đầy ắp “lộc của biển” tại cảng cá Lạch Hới (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng
nIDc1Q4Y.jpg
Ngư dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang đưa cá từ tàu lên xe tải đem đi bán tại cáng cá Lạch Hới - Ảnh: Hà Đồng

Tại cảng cá Lạch Hới (thị xã Sầm Sơn) những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ thật nhộn nhịp với hơn 100 tàu đánh cá của ngư dân huyện Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn cập cảng bốc dỡ hải sản từ khoang tàu lên bờ bán cho các thương lái.

Ông Nguyễn Văn Chung - ngư dân ở xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) vui vẻ cho biết: “Năm nay thời tiết những ngày đầu năm ấm áp, nên bà con ngư dân chúng tôi ra khơi từ ngày mùng 3, mùng 4 Tết Giáp Ngọ. Sau hai đến ba ngày đánh bắt hải sản ở vùng biển vịnh bắc bộ, vùng biển Thanh Hóa, hôm nay về cảng mỗi tàu thu hoạch được từ 10 - 12 tấn cá trích, cá kìm, cá nục… Giá bán cá tại cảng là 8.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường khoảng 1.000 đồng/kg, nên mỗi tàu ra khơi chuyến đầu năm cũng thu nhập được từ 80 - 100 triệu đồng. Trừ chi phí tiền dầu máy, đá lạnh, trả tiền cho nhân công, mỗi chủ tàu còn 50 - 60 triệu đồng”.

Còn tại cảng cá Lạch Bạng ở huyện Tĩnh Gia (một trong ba cảng cá lớn nhất Thanh Hóa), gần 200 tàu đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân Tĩnh Gia, ngư dân tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi đi đánh bắt hải sản những ngày trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ cũng vừa cập bến, mang đầy ắp “lộc của biển” về đất liền.

Theo bà con ngư dân huyện Tĩnh Gia cho biết, trong khoảng từ 7 - 10 ngày trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ, mỗi tàu vươn khơi xa đánh bắt được từ 25 - 30 tấn hải sản các loại. Trừ mọi chi phí, chủ tàu còn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng cho chuyến ra khơi đầu năm.

Được biết, sau chuyến ra khơi đầu năm Giáp Ngọ thu được khá nhiều “lộc của biển”, bà con ngư dân Thanh Hóa đang chuẩn bị nguyên liệu, nhu yếu phẩm để đến mùng 8 và mùng 10 tháng Giêng này tiếp tục ra khơi, bám biển đánh bắt hải sản.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên