18/05/2026 05:56 GMT+7

Ngũ cung của Việt Nam rất dân tộc mà cũng rất... trendy

Ùa lên sân khấu tối hôm đó có rất nhiều nghệ sĩ đặc biệt. Họ già cả, họ là người khuyết tật và có cả những em nhỏ… Tất cả cùng nhau đàn hát bài 'Đi học'.

ngũ cung - Ảnh 1.

Trong Hợp xướng Thanh La, mỗi cá nhân được khuyến khích tự trao cho mình cơ hội để hát hoặc chơi một nhạc cụ - Ảnh: BTC

Đó là một trong những tiết mục của Hợp xướng Thanh La (Thanh La Choir) trong ngày ra mắt vừa qua, một sáng kiến mới được khơi nguồn từ những dự án trước đó, trong đó có Hợp xướng Đa Dạng, Cộng đồng hát cùng Ukulele…

Chào mng Hp xướng Thanh La

Hợp xướng do nghệ sĩ Hà Ny khởi xướng với ước nguyện mỗi khoảnh khắc con người ngồi bên nhau để cất lên tiếng hát từ chính trái tim đó chính là món quà đặc biệt của cuộc sống.

Trúc Vy - em gái của Hà Ny - đã đặt tên cho hợp xướng trên là Thanh La. Lý do: "La" là âm thanh nguyên bản nhất của con người. Khi vui hay buồn, con người đều có thể cất lên âm "La" để biểu đạt cảm xúc mà không cần đến ngôn từ phức tạp.

Trúc Vy nói thêm về học thuật, nốt La là nốt canh chỉnh - lên dây cho nhiều nhạc cụ khác; cũng là điểm giao thoa hoàn hảo giữa các tông giọng nam/nữ, cao/thấp.

Âm La gợi cảm giác trở về ngôi nhà bên trong của chính mình một cách trọn vẹn, sâu sắc.

Hà Ny nói "Thanh La không hướng tới sự hoàn hảo tuyệt đối về mặt kỹ thuật mà ưu tiên giá trị kết nối và sự chú tâm". Trong đó, mỗi cá nhân dù có thể hát các bè khác nhau nhưng vẫn nâng đỡ, nhường nhịn để tạo nên một khối âm thanh thống nhất.

ngũ cung - Ảnh 2.

Tiết mục Đi học của Hợp xướng Thanh La - Ảnh: BTC

Qua đó phá vỡ quan niệm hợp xướng là loại hình nghệ thuật hàn lâm, khó tiếp cận; tạo ra không gian để mọi người yêu giọng hát, yêu giọng nói của chính mình và trân trọng sự hiện diện của bản thân.

Đây là dự án dành cho những người U50, U60, U70, U80, người khuyết tật, các em nhỏ cũng như những người yêu nhạc. Ở đó, mỗi cá nhân được khuyến khích tự trao cho mình cơ hội để hát hoặc chơi một nhạc cụ, theo tinh thần âm nhạc không dành cho người có năng khiếu mà dành cho tất cả mọi người.

Ngũ cung cùng con lớn lên

Hợp xướng Thanh La chỉ là một trong những hoạt động mang tính cộng đồng mà hai chị em Hà Ny (sinh năm 1987) và Trúc Vy (1991) theo đuổi.

Dịp này họ cũng ra mắt album vol 2 Nâng niu - tuyển tập ca khúc Ngũ cung, tiếp nối vol 1 Ngàn tình yêu cho con.

Ngũ cung của Việt Nam rất dân tộc mà cũng rất... trendy - Ảnh 4.

Giảng viên piano Trúc Vy (trái) và nghệ sĩ Hà Ny - Chỉ huy Hợp xướng Đa dạng. Cả hai đều tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: BTC

Album mới gồm 15 bài hát do Hà Ny và Trúc Vy sáng tác, viết trên thang âm ngũ cung truyền thống và ca từ hiện đại. Âm nhạc hướng về tình yêu thương và lòng biết ơn trong gia đình, thiên nhiên, những khoảnh khắc ý nghĩa… dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các con.

Cùng với đó là sách âm nhạc Ngàn tình yêu cho con - Những khúc hát ngũ cung cùng con lớn lên!, bao gồm các ca khúc có bản nhạc - câu chuyện từ album vol 1 và 2 nói trên.

Sao lại là ngũ cung?

Hai tác giả cho rằng thang âm ngũ cung là một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của ngũ cung là khả năng tạo ra sự hài hòa, Khi thưởng thức hoặc thể hiện dòng nhạc này giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng, thư thái hơn, thoát khỏi nhịp sống hối hả để cảm nhận mọi sự một cách chậm rãi, trọn vẹn hơn.

Nó dân tộc mà cũng rất... thời nay, đương đại, trendy!

Ngũ cung của Việt Nam rất dân tộc mà cũng rất... trendy - Ảnh 5.Âm nhạc cộng đồng bắc những nhịp cầu thấu hiểu

Một buổi tối nọ tại Hà Nội, những người nghệ sĩ đặc biệt của Hợp xướng Đa Dạng (Diversity Choir) say sưa hòa giọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất