
Rivan (phải) là đầu tàu mang về 3 chức vô địch SEA Games liên tiếp cho bóng chuyền nam Indonesia - Ảnh: IT
Trong buổi live trên Tiktok cá nhân, đối chuyền sinh năm 1995 công bố thông tin gây chấn động những người yêu bóng chuyền Indonesia khi anh cho biết sẽ chia tay đội tuyển Indonesia sau khi SEA Games 33 khép lại.
Rivan cho biết anh sẽ nỗ lực hết sức để mang về tấm huy chương vàng SEA Games thứ tư liên tiếp cho Indonesia, nhằm khép lại sự nghiệp quốc tế một cách trọn vẹn nhất.
Ở tuổi 30, Rivan đã trải qua nhiều mùa giải đỉnh cao. Anh là trụ cột của đội tuyển nam Indonesia, với khả năng ghi điểm và tấn công rất mạnh. Sự nghiệp của anh trong đội tuyển được đánh dấu bằng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Quyết định ra đi ở thời điểm này như một lời kết trọn vẹn cho một hành trình dài. Việc rời đội tuyển không dễ dàng, nhưng Rivan đã suy nghĩ kỹ về tương lai và nhận ra rằng đây là thời điểm phù hợp để dành cơ hội cho lớp kế cận.
Trong một thập kỷ gần nhất Rivan nổi lên như ngôi sao hàng đầu bóng chuyền Đông Nam Á. Với chiều cao 2m và tầm bật đà lên đến 3m60, đối chuyền người Indonesia để lại dấu ấn với khả năng tấn công ghi điểm đa dạng, anh trở thành ngòi nổ rất khó bị cản phá.
Rivan cũng là VĐV nam hiếm hoi toả sáng ở đấu trường quốc tế, anh từng thi đấu tại Nhật Bản và để lại dấu ấn với vai trò đầu tàu ghi điểm cho CLB Nagano Tridents.
Vòng chung kết giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Việt Nam 2025 cũng chứng kiến Rivan Nurmulki thi đấu cho Thể Công Tân Cảng và ngay lập tức thể hiện giá trị. Đối chuyền này góp công lớn giúp đội bóng áo lính đi đến trận chung kết sau 5 năm chờ đợi.
Mang về rất nhiều thành công cho bóng chuyền nam Indonesia nhưng Rivan từng bị Liên đoàn bóng chuyền Indonesia cấm thi đấu trong năm 2024 vì vi phạm một số quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận