Ngôi nhà chung của 54 dân tộc được Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được công nhận là khu du lịch cấp thành phố, đây là điểm đến khám phá văn hóa các dân tộc được du khách yêu thích tại Hà Nội.

 - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm chợ phiên tại làng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định công nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố.

Trước đó ngày 23-9-2026, đoàn thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tiến hành thẩm định thực tế tại khu du lịch.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 1.544ha, sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa phong phú. Trong đó khu vực mặt nước hồ Đồng Mô chiếm hơn 935ha, còn khu các làng dân tộc có quy mô khoảng 196ha.

Làng Văn hóa không chỉ lưu giữ các công trình kiến trúc, mà còn tạo dựng không gian để di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cùng tồn tại, gắn với hoạt động thường xuyên của cộng đồng các dân tộc.

Ngôi nhà chung của 54 dân tộc được Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố - Ảnh 1.

Các bạn trẻ hóa thân thành các cô gái Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khu các làng dân tộc được chia thành 4 cụm làng đại diện cho các vùng miền và nhóm ngôn ngữ, với không gian kiến trúc đặc trưng của 54 dân tộc Việt Nam được tái hiện theo tỉ lệ 1:1.

Tại làng có khoảng 120 người dân thuộc 16 dân tộc sinh sống hằng ngày, lưu giữ phong cách sống, hoạt động sinh hoạt, trình diễn văn hóa, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực...

Hằng năm, khoảng 24 lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được tái hiện cùng nhiều chương trình chuyên đề, quảng bá văn hóa, du lịch.

Bên cạnh các không gian làng dân tộc, khu du lịch còn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm như khu hồ trên núi, khu làng chài, khu lưu trú trại sáng tác, ẩm thực Chân Đồi và khu nghi lễ thờ Tổ…

Theo kết quả thẩm định, khu du lịch Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt đầy đủ 4 điều kiện công nhận khu du lịch gồm: tài nguyên du lịch và ranh giới xác định; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ; kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia; điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

 - Ảnh 4.Chợ phiên chỉ họp 3 lần trong năm mở hội tại Hà Nội

Ẩm thực, đặc sản núi rừng từ Đông Bắc qua Tây Bắc đều tụ hội ở chợ phiên vùng cao ‘Cao nguyên mở hội’, phiên chợ đặc biệt chỉ họp 3 lần trong năm tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất