
Du khách trải nghiệm tại chợ phiên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Ngày 29-8, chợ phiên vùng cao "Cao nguyên mở hội" đã chính thức khai hội mừng Tết Độc lập tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội).
Phiên chợ mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực các dân tộc miền núi phía Bắc cho bà con, du khách thủ đô.
Chợ vùng cao cái gì cũng có
Với người dân vùng cao, chợ phiên là nơi người dân mua bán, trao đổi những sản vật của chính gia đình mình nuôi trồng. Có nơi chợ phiên họp mỗi tháng một lần, có nơi họp ngày rằm, mùng 1 hằng tháng. Nhưng có một điểm chung là ở chợ thức gì cũng có.

Gian hàng bán bánh cuốn Cao Bằng của nhà bà Tô Thị Huệ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Tại chợ phiên vùng cao ở Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách có thể tìm thấy đủ sản vật từ vùng núi Đông Bắc với đặc sản Cao Bằng đến quà núi rừng Tây Bắc của Sơn La.
Chợ phiên chia thành bốn khu vực chính: ba khu bán nông sản, đồ lưu niệm, thực phẩm khô và một khu bán các món đặc sản ăn liền như xôi nếp cẩm, bánh cuốn Cao Bằng, lợn quay, lạp xưởng nướng mía…

Bà Nông Thị Kính (bìa phải) đang làm quạt từ giấy bản tại chợ phiên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Vượt 300km xuống Hà Nội dự chợ phiên, bà Nông Thị Kính (xã Quảng Uyên, Cao Bằng) giới thiệu nghề làm giấy bản thủ công của làng mình.
"Làm tờ giấy xong thì còn nhuộm màu, làm quạt, làm sổ để du khách mua về làm kỷ niệm. Chợ phiên hôm nay rất đẹp, mình được tham quan, tìm hiểu sản phẩm của các tỉnh bạn. Mong rằng giấy bản quê mình ngày càng vươn xa hơn, được du khách biết đến nhiều hơn", bà Kính nói.

Chợ phiên vui náo nức - Ảnh: THU LÊ
Còn gia đình bà Tô Thị Huệ (Cao Bằng) lại mang đến món đặc sản không thể lẫn đi đâu được - bánh cuốn Cao Bằng. Khác với các nơi khác, bánh cuốn Cao Bằng gói nhân thịt, ăn với nước xương hầm, trứng, giò hoặc lạp xưởng.
Chợ phiên dịp này, bà Huệ mang theo 100kg gạo từ Cao Bằng xuống thủ đô để phục vụ du khách.

Thưởng thức các điệu múa truyền thống - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Sống trong văn hóa bản làng
Chợ phiên không chỉ làm no cái bụng mà còn khiến bất cứ ai bước vào đều rộn ràng, vui tươi. Ngay trước khu chợ là nơi đội văn nghệ các dân tộc biểu diễn phục vụ bà con, du khách ghé thăm trong ngày hội.

Nhiều du khách về dự trong ngày đầu chợ phiên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Những tiết mục múa mang âm hưởng dân gian dân tộc Thái, Xinh Mun như "Hoàng hôn bên suối", "Mời rượu ngày xuân", "Mùa cá suối", "Sắc Piêu bên ghế mây"… đều được tái hiện tại chợ phiên.
Cùng với đó, du khách còn được xem múa Sư tử mèo - điệu múa đặc trưng của đồng bào vùng cao.
Phiên chợ "Cao nguyên mở hội" diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Vui Tết Độc lập tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.
Riêng trong ngày 2-9, làng mở cửa miễn phí đón du khách về trẩy hội, quây quần thưởng thức ẩm thực vùng cao cùng bà con bản làng từ 54 dân tộc trên khắp Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận