24/02/2013 00:13 GMT+7

Ngói hình mặt hề tại di sản thế giới Thành nhà Hồ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Ngày 23-2, ông Nguyễn Xuân Toán - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) - cho biết qua khai quật khảo cổ học tại khu vực cửa phía nam Thành nhà Hồ, cán bộ trung tâm vừa phát hiện hàng trăm di vật, hiện vật là đầu ngói ống trang trí mặt hề, dùng làm diềm trang trí trên các mái cung điện của vương triều Hồ.

RDVKhTFK.jpgPhóng to
Một số di vật ngói trang trí hình mặt hề vừa phát hiện tại di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng

Theo ông Nguyễn Xuân Toán, các di vật đều bị vỡ, được làm bằng chất liệu đất nung, màu xám nhạt. Đầu ngói ống trang trí mặt hề có hình tròn, đường kính 14,2cm, dày 1,5-1,8cm, mặt hề được đắp nổi.

Căn cứ vào chất liệu, hình dáng, kích thước, màu sắc, họa tiết hoa văn trang trí trên mỗi mảnh vỡ còn lại của đầu ngói trang trí, các chuyên gia nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ cho rằng đây là hiện vật mang đậm tính chất giao thoa văn hóa Việt - Champa thời nhà Lê ở thế kỷ 15-18...

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên