
Ngoại trưởng Marco Rubio dự hội nghị ASEAN - Mỹ tại Manila ngày 22-7 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ở Manila (Philippines) ngày 22-7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ "luôn cam kết theo đuổi con đường ngoại giao", nhưng cho rằng phía Iran chưa thể hiện thiện chí tương xứng.
"Vấn đề mà chúng tôi đang phải đối mặt là phía Iran không nghiêm túc trong tiến trình đàm phán. Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc. Nếu không, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình cũng như lợi ích của các đồng minh", ông nói.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại, làm gián đoạn hai trong số những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới là eo biển Hormuz và Biển Đỏ.
Một ngày trước đó, ba tàu chở dầu thô của Saudi Arabia trên đường tới châu Á đã phải quay đầu tại Biển Đỏ, dường như do các mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen - nhóm được Iran hậu thuẫn.
Houthi hôm 21-7 cũng tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia, mở ra nguy cơ xuất hiện thêm một mặt trận mới trong cuộc xung đột.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21-7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran trong "đêm thứ 11 liên tiếp", với mục tiêu làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz của Tehran.
Theo ông Rubio, Iran đang đòi quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz dù không có cơ sở pháp lý quốc tế cho phép.
Ông cho rằng việc cộng đồng quốc tế chấp nhận điều này sẽ hình thành một tiền lệ nguy hiểm để các quốc gia khác áp dụng tại những tuyến hàng hải chiến lược.
"Nếu một quốc gia có thể tự quyết định kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế, thu phí qua lại và đánh chìm tàu nếu không trả tiền, tiền lệ đó sẽ lặp lại ở nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó có cả khu vực này", ông Rubio nói, nhấn mạnh nguyên tắc tự do hàng hải không thể bị xâm phạm.
Dù chiến sự đang diễn ra, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo Hãng tin Reuters, Iran đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký giữa Washington và Tehran hồi tháng 6.
Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cũng đã tới Pakistan để đề nghị nước này tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận