21/06/2022 16:12 GMT+7

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng 'như đổ lửa'

PHẠM TUẤN - LAM NGỌC
PHẠM TUẤN - LAM NGỌC

TTO - Chiều 21-6, nhiệt độ thực tế ngoài trời tại Hà Nội đo được lên tới 55 độ C, nóng như đổ lửa; một số tuyến đường gần như không có bóng người qua lại. Tuy nhiên nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 1.

Nhiệt độ tại Hà Nội đo được chiều 21-6 lên tới 55 độ C - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều 21-6, nhiệt độ Hà Nội thời điểm cao nhất ghi nhận ở ngưỡng 38 - 39 độ C, trời nóng gay gắt; độ ẩm tương đối phổ biến 43 - 65%.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế nhiệt độ ngoài trời của Tuổi Trẻ Online thời điểm 14h chiều 21-6, tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình... nhiệt độ đo được lên tới 55 độ C, trời nóng như đổ lửa. Trời nắng nóng, tại một số tuyến đường trên địa bàn thủ đô gần như không có bóng người qua lại.

Tuy nhiên, tại một số khu chợ, bến xe, nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 2.

Trong ngày 21-6, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 39 độ C, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời cao ngất ngưởng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), nhiều người làm nghề bốc vác tại đây vẫn bốc hàng, dỡ hàng, đẩy hàng... quần quật, liên tục giữa trưa nắng gắt. Nhiều người phải đẩy những tải hàng cao gấp đôi người trưởng thành giữa trưa, mồ hôi đổ ướt sũng người.

Làm công việc này tại đây đã được hơn 10 năm, hằng ngày, anh Nguyễn Xuân Bắc (Hà Nội) bắt đầu công việc của mình từ lúc 7h sáng cho tới tận khuya. Anh cho biết dù trời nắng nóng nhưng vì đặc thù công việc nên phải làm mà "không thể khác được".

"Trời nắng hay mưa thì vẫn phải làm, hàng người ta gửi thì phải nhận, phải bốc. Trời nắng như thế này làm rất cực nhọc, mồ hôi đổ như mưa nên rất tốn sức khỏe. Chúng tôi bắt đầu công việc từ sáng đến bao giờ hết hàng thì nghỉ, không cố định thời gian, có hàng tới thì làm bất kể trưa nắng hay đêm muộn", anh Bắc nói.

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 3.

Vẻ mặt mệt mỏi của một người lao động làm việc giữa trưa nắng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 4.

Một người bán hàng rong bịt kín người khi đi làm giữa trưa nắng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 5.

Trời nắng nóng khiến người lao động ngoài trời thêm phần vất vả - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 6.

Nhiều người trùm khăn ướt trên đầu để chống nóng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 7.

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn tới công việc, sức khỏe của người lao động - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 8.

Trong ngày 22-6, dự báo nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức cao - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chú Nguyễn Văn Tới (50 tuổi) - làm nghề xe ôm 30 năm nay tại Hà Nội - cho biết từ sáng tới chiều 21-6 "mới được 2 cuốc khách bởi trời quá nóng".

"Trời nắng như thế này đi làm vất vả lắm, không có khách mấy nhưng vẫn phải ra giữa trời ngồi. Từ sáng tới giờ tôi mới được 1, 2 cuốc khách, vì nóng quá người dân rất ngại ra đường, một số người khác thì họ chọn đi taxi thay vì đi xe ôm", chú Tới nói.

Theo dự báo, ngày mai (22-6), khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18 giờ.

Ngày 23-6, ở Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 17 giờ.

Riêng thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày 23-6, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ.

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 10.

Một tuyến phố Hà Nội vắng hoe vì nắng nóng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 11.

Nhiều người lao động cho biết "càng quạt càng thấy nóng" vì nhiệt độ ngoài trời quá cao - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài trời hơn 55 độ C, người dân thủ đô nhọc nhằn mưu sinh trong nắng như đổ lửa - Ảnh 12.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12-17 giờ trong một ngày - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sắp bớt nắng nóng miền Bắc nhờ đợt mưa rào và dông Sắp bớt nắng nóng miền Bắc nhờ đợt mưa rào và dông

TTO - Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ có nhiều khả năng dịu dần từ ngày mai (22-6) nhờ những cơn mưa rào và dông trong 3 ngày tới.


PHẠM TUẤN - LAM NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên