29/07/2022 19:09 GMT+7

Ngoại binh kém, đội khách Nam Định bại trận trên sân Hòa Xuân

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thay cả ba ngoại binh, nhưng bộ ba này không có thời gian hòa nhập, thích nghi với lối chơi. Và thế là Nam Định trắng tay ở trận đá sớm nhất vòng 10 V-League 2022 diễn ra chiều 29-7 trước SHB Đà Nẵng.

Ngoại binh kém, đội khách Nam Định bại trận trên sân Hòa Xuân - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Erick (Nam Định) khi sớm rời sân ở phút 39 - Ảnh: THẮNG LÊ

Vài giờ trước lúc ra sân thi đấu cùng SHB Đà Nẵng, tân binh Yevhen (30 tuổi, Ukraine) mới có được giấy phép chuyển nhượng quốc tế để khoác áo Nam Định.

Chỉ có đôi ba ngày làm quen với các đồng đội mới, việc Yevhen lạc lõng trên hàng tấn công là điều dễ hiểu. Do vậy, anh đã được HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rời sân ở phút 39 khi không thể hiện được gì về chuyên môn.

Ở tuổi ngoài 30, dù từng chơi bóng cả chục năm ở V-League, thế nhưng cựu binh Fagan không còn giữ được sự nhanh nhẹn vốn có. Thay vào đó là những bước chạy nặng nề, xoay trở chậm chạp.

Với hai tiền đạo (Fagan - Yevhen) quá kém như vậy của Nam Định nên hàng thủ SHB Đà Nẵng có phần thảnh thơi ở vòng đấu này. Thống kê cho thấy suốt cả trận, Nam Định chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm đều trong hiệp 2, và không lần nào gây khó cho thủ môn Thanh Bình.

Ở đầu sân bên kia, tân binh Erick (đến từ Brazil) cũng không khá gì hơn khi anh luôn lạc lõng trên hàng tấn công do ít được sự hỗ trợ, cung cấp bóng từ các tiền vệ SHB Đà Nẵng.

Dẫu vậy, Erick cũng kịp để lại đôi chút ấn tượng với hai pha dứt điểm cận thành bằng đánh đầu. Cả hai lần đều không quá nguy hiểm, thủ môn Xuân Việt dễ dàng phá được.

Ngoại binh kém, đội khách Nam Định bại trận trên sân Hòa Xuân - Ảnh 2.

Niềm vui của Đình Duy (18) và SHB Đà Nẵng sau bàn thắng vào lưới Nam Định - Ảnh: THẮNG LÊ

Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà rồi cũng được đền bù bằng bàn thắng ở phút 81. Đó là pha phối hợp khéo léo giữa Phan Văn Long cho Đình Duy. Cú xoay người bất ngờ của Đình Duy nhanh chóng loại hậu vệ bám theo rồi sút căng vào góc xa.

Trong pha bóng quá nhanh này, thủ môn kỳ cựu Xuân Việt bị khuất tầm nhìn nên dù bay đúng hướng cũng không kịp phản xạ.

Trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao. SHB Đà Nẵng lấy trọn 3 điểm là hợp lý bởi họ là đội bóng tạo ra được nhiều pha sóng gió, kết thúc chính xác về phía khung thành đội khách.

Đây cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng sông Hàn. Với 16 điểm hiện có, SHB Đà Nẵng tạm nhảy lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, Nam Định vẫn chôn chân ở vị trí 11 khi mới có 7 điểm.

Vòng 10 V-League 2022: Tiếp Hải Phòng, CLB TP.HCM lo 'sốt vó' Vòng 10 V-League 2022: Tiếp Hải Phòng, CLB TP.HCM lo "sốt vó"

TTO - Không chỉ lo chuẩn bị chuyên môn khi tiếp CLB Hải Phòng vào lúc 19h15 tối nay (29-7, On Football THTT ), CLB TP.HCM còn có thêm một nỗi lo: ngăn CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Thống Nhất để tránh bị phạt tiền oan.


SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên