07/06/2021 16:33 GMT+7

Ngoại binh chất lượng cho đội bóng của TP.HCM

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Hướng đến Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2021, đội Ho Chi Minh City Wings không giấu tham vọng khi vừa công bố 2 ngoại binh chất lượng đến từ Mỹ là Makinde London và Jeremy Smith.

Hai ngoại binh, một là tiền phong và một là hậu vệ từng thi đấu tại NCAA Division 1 và NBA G- League, sẽ là sự bổ sung lý tưởng của đội bóng thành phố mang tên Bác.

Đôi cánh mới cho mùa giải nhiều tham vọng

Ngoại binh chất lượng cho đội bóng của TP.HCM - Ảnh 1.

Hai ngoại binh của Ho Chi Minh City Wings tại VBA 2021 - Ảnh: M.Q

Makinde sinh năm 1996, cao 2m05, thi đấu sở trường ở vị trí tiền phong. Trong 3 năm khoác áo Chattanooga Mocs tại NCAA Division 1, Makinde thể hiện mình là cầu thủ rất đa năng khi có thể dẫn bóng đột phá, ném cự ly trung bình, phòng thủ chắn bóng và cả ném 3 điểm.

Trong mùa giải đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại Serie A2 (Ý), Makinde có hiệu suất thi đấu ấn tượng với trung bình mỗi trận là 13,9 điểm, 5,6 lần bắt bóng bật bảng cùng 1,2 lần cướp bóng và tỷ lệ ném 3 điểm thành công 35,4%.

Còn Jeremy Smith, sinh năm 1991, là hậu vệ ghi điểm giàu kinh nghiệm, có khả năng dẫn bóng thuần thục. Ngoài thi đấu tại NCCA Division 1, Jeremy đã trải nghiệm ở nhiều giải đấu có chất lượng tại Anh, Úc, Iceland và CH Síp.

Với chiều cao 1m90, Jeremy là mẫu hậu vệ sở hữu kỹ thuật cá nhân rất cao. Anh có thể dẫn bóng lắt léo trong không gian hẹp với số đông cầu thủ phong tỏa và dứt điểm kỹ thuật ở nhiều tư thế khó. Trong màu áo Newcastle Eagles tại Anh, Jeremy có hiệu suất trung bình 13,8 điểm, 3,9 lần bắt bóng bật bảng và 3,3 lần kiến tạo.

Nhiều miếng đánh chiến thuật cho HLV Erik Olson

Không ít người hâm mộ ngạc nhiên khi HLV người Mỹ Erik Olson lại chiêu mộ một hậu vệ dẫn bóng như Jeremy Smith bởi anh dường như sẽ "giẫm chân" cầu thủ gốc Việt Vincent Nguyễn. Đây là cầu thủ từng vô địch siêu cúp bóng rổ Hà Lan là ngôi sao dẫn dắt lối chơi đang rất thành công của Ho Chi Minh City Wings.

Ngoại binh chất lượng cho đội bóng của TP.HCM - Ảnh 2.

Vincent Nguyễn (trái) là linh hồn trong lối chơi của Ho Chi Minh City Wings - Ảnh: M.Q

Vincent Nguyễn đã 4 mùa chinh chiến tại VBA nên tầm ảnh hưởng của anh ở đội bóng không chỉ dừng lại ở việc ghi điểm, kiến tạo mà còn là khả năng "nối nhịp" chiến lược cho HLV, dẫn dắt lối chơi các cầu thủ trên sân.

Tuy nhiên, HLV Erik Olson vẫn có lý khi chiêu mộ thêm Jeremy Smith. Cầu thủ người Mỹ có thể hình tốt, trưởng thành từ môi trường bóng rổ khắc nghiệt nhất thế giới (Mỹ) và đã trải nghiệm ở nhiều quốc gia phát triển khác.

Với thể hình và kỹ thuật vượt trội, Jeremy có thể trở thành mũi nhọn chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương để ghi điểm hoặc kiến tạo. Đây chính là vũ khí lợi hại mới mà Ho Chi Minh City Wings rất cần trong những thời điểm tấn công bế tắc.

Bởi vai trò mang tính chất quyết định của hậu vệ dẫn bóng, tuỳ vào từng đối thủ, chiến lược gia người Mỹ có thể luân chuyển giữa Vincent Nguyễn và cả Jeremy Smith bởi lối chơi khác biệt của hai người.

Nếu như Vincent Nguyễn thiên về lối đánh đơn giản nhưng hiệu quả, đề cao tính tập thể (theo chuẩn lối đánh của Châu Âu) thì Jerremy lại ưa chuộng lối chơi sử dụng kỹ thuật cá nhân để ghi điểm, giải quyết vấn đề của trận đấu hoặc tạo khoảng trống đem đến cơ hội cho đồng đội (theo chuẩn lối đánh của Mỹ).

Ngoài ra, Jeremy cũng có thể đóng tròn vai ở vị trí hậu vệ ghi điểm để giải "cơn khát" cần một tay ném đẳng cấp như Micheal Soy của Danang Dragons hay Kim Bản của Saigon Heat.

Sự biến hóa vị trí của Jeremy nếu kết hợp với Vincent và Makinde thành công có thể sẽ tạo thành "tam giác vàng" giúp Ho Chi Minh City Wings tiến xa ở mùa giải năm nay.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: VBA bóng rổ ngoại binh