07/08/2022 08:09 GMT+7

Ngộ độc rượu, tử vong nhanh

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Nạn nhân các vụ ngộ độc cho hay trước đó đã uống rượu không rõ nguồn gốc.

Ngộ độc rượu, tử vong nhanh - Ảnh 1.

Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện ngày 5-8 - Ảnh: BVCC

Vụ ngộ độc rượu mới nhất được ghi nhận xảy ra vào ngày 4-8. Một nhóm 8 sinh viên tại TP.HCM sau khi cùng nhau uống rượu đều bị ngộ độc, có người tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Tử vong sau 30 phút nhập viện

Ngày 6-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, một số bệnh viện tại TP.HCM cho biết đã tiếp nhận 7 người, đa số là sinh viên, trong đó có 1 người đã tử vong sau 30 phút nhập viện vì ngộ độc rượu methanol.

Theo lời kể của một số sinh viên đang điều trị, trước đó 2 ngày (tức ngày 4-8), 8 người đi nhậu và uống một loại rượu "không rõ loại gì" tại một quán nhậu trên đường 50, phường Phước Long B, TP Thủ Đức. 

Sau khi uống về, 1 người tử vong tại phòng trọ, 7 người còn lại bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói nhiều, có uống thuốc nhưng không hết. Sau đó có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu và 1 người tử vong tại bệnh viện. 

Thông tin từ các bệnh viện cho biết hiện các bệnh nhân đã tỉnh táo, có 2 bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc.

Đến chiều 6-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ ngộ độc này. 

Bước đầu, chủ quán nhậu Mr Bao ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức khai nhóm 8 người nhậu trong quán trên đã lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán pha với nước ngọt và uống hết. Sau đó, cả nhóm giải tán ra về.

Trước đó, ngày 25-7 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận bà N.T.L. (37 tuổi) và Đ.T.L. (44 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) nhập viện trong tình trạng rất nặng, bị mê man, mạch và huyết áp bằng 0, phải thở máy. 

Dù các bác sĩ rất tích cực cứu chữa, bù nước và lọc máu nhưng cả hai đã không qua khỏi. Hai nạn nhân sau đó được chẩn đoán ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol (cồn công nghiệp). 

Cơ quan chức năng xác định sáng 20-7, bà N.T.L. cùng 5 người phụ nữ khác đi dự tiệc tại nhà một người quen ở xã Tân Hưng. 

Sau đó, từ 9h cùng ngày đến 13h ngày 21-7, bà L. và 5 người này tiếp tục nhậu. Trong 2 lần nhậu, 6 người đã uống khoảng 5 lít rượu. Tối 22-7, 3 phụ nữ trong nhóm có biểu hiện nôn ói, khó thở và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu.

Ngộ độc rượu, tử vong nhanh - Ảnh 2.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Rượu ethanol uống nhiều cũng ngộ độc

TS Hoàng Văn Quang - trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Thống Nhất - cho biết rượu nấu từ gạo, nếp, mì là rượu ethanol có giá cao hơn. Còn rượu công nghiệp chứa methanol có giá bán rẻ hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, người bán thường trộn rượu công nghiệp vào rượu gạo để hạ giá bán phù hợp với nhu cầu của người lao động ít tiền. 

Rượu chứa độc chất methanol khi vào cơ thể gây hại cho tim mạch, hệ hô hấp, gây suy thận cấp, não, trụy mạch, co thắt võng mạc làm mù mắt và nhiều biến chứng khác. Người bệnh sẽ có các triệu chứng như: tăng huyết áp, tay chân bủn rủn, mắt mờ, vã mồ hôi, sốt, co giật, hôn mê...

Bác sĩ Quang khuyến cáo người dân không uống những loại rượu không rõ nguồn gốc. Hiện nay nhiều loại rượu được trộn các loại rễ cây, nguồn gốc không rõ, do đó người dân cần thận trọng khi sử dụng. 

Khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện ngộ độc rượu, cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời điều trị.

TS Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết không hẳn phải ngộ độc methanol mới chết người mà rượu ethanol nếu uống quá nhiều cũng xảy ra ngộ độc. 

Riêng đối với rượu methanol, sau khi uống, methanol được hấp thu rất nhanh, chuyển hóa thành formaldehyde và sau cùng là thành formic acid. Đây là một chất rất độc làm tổn thương gan, thận, thần kinh và toan hóa máu. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có khả năng tử vong nhanh.

Theo ông Hùng, ở lứa tuổi thanh thiếu niên (nhiều người lần đầu tiên uống rượu bia) do còn thiếu kinh nghiệm nên họ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng của rượu. 

Ngộ độc rượu cấp là tình trạng bệnh lý cấp tính, nghiêm trọng và trong một số trường hợp có khả năng dẫn tới tử vong, do đó người bị ngộ độc rượu cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Đầu tháng 10-2021, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Thống Nhất liên tục tiếp nhận các ca bị ngộ độc rượu methanol.

Cụ thể như trường hợp ông L.Q.T. (45 tuổi, ngụ Bình Chánh) nhập Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng huyết áp cao, mờ hai mắt, nhức đầu... do rượu methanol. Bệnh nhân kể trước đó cùng 3 người bạn đã mua rượu không rõ nguồn gốc về uống, sau đó đã có 2 người tử vong.

Vụ nghi ngộ độc rượu: 6/8 nạn nhân là nhân viên của nhà hàng Mr Bao, 2 người tử vong Vụ nghi ngộ độc rượu: 6/8 nạn nhân là nhân viên của nhà hàng Mr Bao, 2 người tử vong

TTO - Nhà hàng nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong, 6 người nhập viện tạm thời được yêu cầu đóng cửa cho đến khi có kết luận cuối cùng. Đặc biệt, trong 8 nạn nhân có 6 người là nhân viên của nhà hàng, tuổi đời chỉ từ 19-23 tuổi.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên