28/08/2012 03:12 GMT+7

Ngộ độc chì do dùng thuốc nam

L.ANH
L.ANH

TT - Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vừa tiếp tục cảnh báo về loại thuốc nam gây nhiễm chì. Bệnh nhân Lê Thị N., 22 tuổi, ở Ninh Bình, sau tám tháng lập gia đình mà chưa có thai đã sử dụng thuốc nam mua của ông lang cùng quê.

Sau 10 ngày sử dụng thuốc nam (gồm ba loại, hai loại viên và một loại lá), bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, đau mỏi toàn thân, có trống ngực. Tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được xác định nhiễm chì trong máu nồng độ 59,02 mcg/dl máu, gấp sáu lần nồng độ cho phép.

Theo trung tâm chống độc, ngoài bệnh nhân này, còn có hai phụ nữ khác cũng uống thuốc nam kể trên để tăng khả năng thụ thai và tất cả đều bị nhiễm chì với nồng độ 63,3 mcg/dl và 76,44 mcg/dl (nồng độ chì tối đa cho phép là 10 mcg/dl). Các bệnh nhân này đều đang được điều trị giải độc, quá trình này phải kéo dài nhiều tháng và trong thời gian này bệnh nhân được khuyên khoan vội có con do chì có thể lây nhiễm sang bào thai và gây ngộ độc.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên