29/05/2013 05:40 GMT+7

"Nghiện" điện thoại thông minh dễ cáu gắt

BS MAI VĂN BÔN (Theo APA 2013 Annual Meeting)
BS MAI VĂN BÔN (Theo APA 2013 Annual Meeting)

TT - Nghiên cứu gần đây tại Hàn Quốc cho thấy những trẻ vị thành niên sử dụng nhiều điện thoại thông minh dễ bị rối loạn hành vi hơn (biểu hiện như giảm tập trung, cáu gắt) so với những trẻ ít dùng.

Thống kê chứng minh tỉ lệ trẻ tuổi “teen” dùng điện thoại thông minh gia tăng đáng kể tại Hoa Kỳ, 23% vào năm 2011, tăng lên 37% trong năm 2012. Tương tự ở Hàn Quốc, lứa tuổi 5-19 sử dụng những phương tiện này tăng từ 7,5% năm 2009 lên 67% thời điểm năm 2012. Trong đó 12% thanh niên Hàn Quốc có hành vi bất thường sau khi ngưng dùng điện thoại thông minh, 9,3% xung đột với bố mẹ, 9% xem hình ảnh khiêu dâm.

Các chuyên gia đề nghị các bác sĩ nên khuyên phụ huynh có trách nhiệm và can thiệp dù có thể khó khăn, cần thiết thì đưa ra điều lệ cho việc sử dụng phương tiện này.

BS MAI VĂN BÔN (Theo APA 2013 Annual Meeting)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên