14/05/2012 02:02 GMT+7

Nghiên cứu hướng phát triển ĐBSCL

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Bộ Khoa học - công nghệ vừa giao cho ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì xây dựng chương trình phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo PGS.TS Phan Thanh Bình - giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đây là đề án cấp quốc gia, tập trung chín lĩnh vực chính: nông, lâm, thủy hải sản; lũ lụt, nước nổi; công nghệ - công nghiệp; hạ tầng cơ sở - quy hoạch; xã hội nhân văn; sức khỏe, an sinh xã hội; kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực.

“Quan trọng nhất của đề án là đưa thành tựu khoa học - công nghệ nhằm phát triển bền vững ĐBSCL. Chương trình không thay thế các đề án, dự án khoa học - công nghệ hiện nay mà được xem là cầu nối giữa các kênh nghiên cứu. Đồng thời tích hợp, kế thừa các kết quả nghiên cứu từ trước đến nay về đồng bằng sông Cửu Long” - ông Bình cho biết.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên