20/06/2013 20:36 GMT+7

Nghịch tử đánh cha đến chết ngồi tù 18 năm

S.BÌNH - Đ.THÀNH
S.BÌNH - Đ.THÀNH

TTO - Ngày 20-6, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt bị cáo Sơn Hắc Hổ (35 tuổi, tên thường gọi Rạ, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 18 năm tù giam về tội “giết người”.

gttSpF4Z.jpgPhóng to
Rất đông người dân theo dõi phiên tòa xử đứa con trái đạo - Ảnh: Đức Thành

Theo cáo trạng, ngày 21-3-2012, sau khi nhậu với bạn, bị cáo Hổ về nhà ông Sơn Ngọc Thành (cha ruột bị cáo) bới cơm để ăn. Khoảng 15g cùng ngày, ông Thành nhậu xỉn về nhà dùng tay đánh hai, ba cái vào đầu Hổ. Đau quá, Hổ quay sang nói với cha: “Ông đánh tôi nữa là tôi đánh lại đó”.

Thấy ông Thành vung tay tiếp tục đánh, Hổ dùng hai tay đánh nhiều lần vào ngực, bụng làm ông Thành té ngửa trên giường. Không dừng lại, Hổ tiếp xông đến khống chế ông Thành, dùng hai tay đánh, đấm liên tiếp cho đến khi ông Thành bất tỉnh.

Ông Thành sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh nhưng đã tử vong.

Kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông Thành là do ngoại lực tác động vào cơ thể gây xuất huyết não trên cơ địa bệnh lý tim, phổi. Các vết thương tác động trên cơ thể ông Thành đều do Hổ gây ra.

S.BÌNH - Đ.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên