
Đồng Tháp đang chuẩn bị đưa vào hai phòng kiểm nghiệm để test cadimi, chất vàng O trên trái sầu riêng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Trong khi yêu cầu về dư lượng cadimi và chất vàng O từ thị trường xuất khẩu ngày càng gắt gao, các phòng test tại khu vực này lại rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, hoặc có máy móc nhưng vẫn đành... "đắp chiếu".
Nghịch lý chồng chất khi các vùng trồng sầu riêng lớn, như tỉnh Đồng Tháp chẳng hạn, muốn xét nghiệm phải gửi mẫu đi tận TP.HCM hoặc các tỉnh miền Đông, làm phát sinh thêm chi phí vận chuyển và thời gian chờ đợi.
"Cơn đau đầu" của vùng nguyên liệu lớn
Những ngày giữa tháng 5-2026, tại các vùng chuyên canh sầu riêng lớn của Đồng Tháp như xã Ngũ Hiệp, Tam Bình (huyện Cai Lậy cũ) hay các vùng trồng tại Cao Lãnh, không khí thu hoạch lẽ ra phải rộn ràng thì nay lại bao trùm bởi sự lo âu.
Theo số liệu từ Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, diện tích sầu riêng trên địa bàn lên tới hơn 32.100ha, với sản lượng dự kiến riêng trong tháng 5 và tháng 6-2026 đạt khoảng 111.221 tấn.
Tuy nhiên, giá sầu riêng đang lao dốc thê thảm trong thời gian qua. Ông Dương Văn Đây, một lão nông gắn bó với vườn sầu riêng 2ha tại xã Ngũ Hiệp, cho biết giá Ri6 hiện chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg, giảm gần 46% so với thời điểm sau Tết 2026.
Nghịch lý ở chỗ, dù xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam quý 1-2026 đạt hơn 221 triệu USD, tăng vọt so với cùng kỳ, nhưng nhà vườn và doanh nghiệp thu mua tại miền Tây lại đang "đứng ngồi không yên". Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở sức mua, mà nằm ở khâu kiểm nghiệm dư lượng cadimi và chất vàng O.
Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp liên tục nhận được phản ánh về việc các trung tâm kiểm nghiệm không tiếp nhận mẫu sầu riêng từ khu vực miền Tây, hoặc thời gian xử lý kéo dài khiến doanh nghiệp bị động, không thể hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao cả một vùng sầu riêng mênh mông như miền Tây lại thiếu nơi xét nghiệm chất tồn dư? Trong thực tế, các cơ sở kiểm nghiệm được phía Trung Quốc phê chuẩn tại khu vực ĐBSCL là vô cùng ít ỏi và đang gặp rất nhiều vấn đề về vận hành.
Theo danh sách, địa chỉ phòng kiểm định cadimi và chất vàng O trong sầu riêng được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) thông tin, đến cuối tháng 5-2026, Việt Nam có 12 phòng kiểm nghiệm cadimi và 8 phòng kiểm nghiệm chất vàng O trong sầu riêng được Trung Quốc công nhận.
Riêng tại miền Tây có 8 điểm được công nhận (trong đó, có 5 điểm được kiểm định cadimi) tập trung tại 2 địa phương đó là TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.
Bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, cho biết trung tâm hiện chỉ thực hiện kiểm nghiệm chất vàng O. Trước đây, nơi này từng kiểm nghiệm được cadimi nhưng đã bị phía Trung Quốc cắt quyền phê chuẩn.
Dù đã nộp hồ sơ khắc phục từ tháng 12-2025, nhưng đến nay đơn vị vẫn phải ngồi chờ được cấp phép lại. "Công suất của chúng tôi khoảng 50 - 60 container mỗi ngày, nếu hoạt động được lúc này sẽ giúp ích rất nhiều cho bà con", bà Ngọc trăn trở.
Trong khi đó lãnh đạo Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 xác nhận tại Cà Mau có phòng kiểm nghiệm hai chất này trên sầu riêng nhưng lại... chưa triển khai hoạt động trở lại.
Lý do được đưa ra là đơn vị còn phải rà soát quy định mới, địa bàn xa vùng trồng, và quan trọng nhất là thiếu nguyên liệu phục vụ kiểm nghiệm do khu vực Cà Mau... không có vùng trồng sầu riêng xuất khẩu tập trung!

Một cơ sở đóng gói sầu riêng ở miền Tây - Ảnh: T.VY
Giải pháp nào để khơi thông dòng chảy?
Trước nhu cầu bức thiết của địa phương, mới đây ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã yêu cầu ngành nông nghiệp và khoa học công nghệ nghiên cứu sử dụng các bộ test nhanh cadimi.
Dù độ chính xác không tuyệt đối như phòng lab, nhưng các bộ test này cho kết quả chỉ sau 15 - 20 giây, giúp sàng lọc sớm các vùng trồng an toàn để ưu tiên xuất khẩu. "Chúng ta phải có bản lĩnh khảo sát trên cơ sở khoa học để cấp chứng nhận tạm thời cho những vùng sạch, giúp thương lái không ép giá bà con", ông Thiện nhấn mạnh.
Bên cạnh đó giải pháp kỹ thuật cấp bách là hướng dẫn nông dân nâng độ pH của đất. Bởi theo các chuyên gia, khi đất bị chua (pH thấp), cây sầu riêng sẽ hấp thụ cadimi mạnh hơn. Việc sử dụng vôi, phân hữu cơ sinh học và các chế phẩm vi sinh để ổn định pH từ 6.0 - 6.5 là cách "chữa cháy" hiệu quả nhất lúc này để giảm lượng cadimi tích lũy trong trái.
Về lâu dài, theo ông Thiện, cần khẩn trương xây dựng đề án phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng. Trong đó, điểm nhấn là việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật công nghiệp theo mô hình Hàn Quốc. Trung tâm này sẽ đóng vai trò như một "bệnh viện đất", nơi người dân có thể mang mẫu đất, mẫu trái đến kiểm tra sau mỗi vụ mùa để được tư vấn phác đồ cải tạo đất và quản lý chất lượng một cách bài bản.
Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, khẳng định tỉnh sẽ siết chặt quản lý mã số vùng trồng thông qua chuyển đổi số. Sẽ không còn chuyện "mượn mã" hay khai khống sản lượng, vì mọi dữ liệu từ canh tác, nhật ký sản xuất đến thu hoạch sẽ được đưa lên hệ thống điện tử có sự xác nhận của chính quyền địa phương.
Trước nghịch lý ngay tại vùng chuyên canh sầu riêng nhưng không có phòng test cadimi và chất vàng O, ông Luân cho rằng việc này đã gây gián đoạn thu mua, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, làm giá sầu riêng mà mít giảm mạnh, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.
Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ông Luân cho biết Sở NN-MT đề xuất UBND tỉnh Đồng Tháp rà soát toàn bộ vùng trồng sầu riêng để lập bản đồ nguy cơ rủi ro nhiễm kim loại nặng. Một trong những giải pháp quan trọng là chuẩn hóa quy trình canh tác, ghi chép nhật ký điện tử, kiểm soát vật tư đầu vào.
Ngoài ra đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ NN-MT sớm đàm phán với phía Hải quan Trung Quốc thẩm định, phê duyệt các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện (gồm Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ và Công ty TNHH Green Farm Vina) để sớm bổ sung năng lực kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu trái cây trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng cho địa phương
Kết luận tại cuộc họp về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, hôm 15-5 , Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở kiểm nghiệm hiện còn quá ít so với diện tích và sản lượng xuất khẩu thực tế.
Thậm chí nhiều địa phương đến nay vẫn chưa cấp được mã số nào, dù cùng một hành lang pháp lý nhưng có nơi làm tốt, có nơi triển khai rất chậm.Trong khi yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe với nhiều rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc cao, nếu không có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đạt chuẩn thì hàng hóa sẽ không thể xuất khẩu.
![]()
Theo chỉ đạo của phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng - Ảnh: M.TRƯỜNG
Đặc biệt, Phó thủ tướng lưu ý tình trạng môi giới, mua bán, cho mượn hoặc cho thuê mã số vùng trồng đang diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm xuất khẩu chưa chắc đến từ đúng vùng trồng được cấp mã số."Hệ quả của việc không kiểm soát tốt là tình trạng được mùa mất giá. Điển hình như sầu riêng, có thời điểm giá giảm rất mạnh khi xuất khẩu gặp khó khăn. Người nông dân là đối tượng chịu thiệt thòi lớn nhất" - Phó thủ tướng nêu rõ.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng cho địa phương.Đồng thời làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm.
Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận