04/01/2014 15:42 GMT+7

Nghịch đầu đạn, một học viên trường giáo dưỡng chết tại chỗ

H. MI - N.THIÊN PHÚC
H. MI - N.THIÊN PHÚC

TTO - Khoảng 11g trưa 4-1, tại khu vực trường giáo dưỡng số 4 (thuộc Tổng cục cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an) đã xảy ra một vụ nổ đầu đạn làm một người chết tại chỗ.

Nạn nhận được xác định là Nguyễn Văn Minh (17 tuổi, ngụ TP.HCM), học viên trường giáo dưỡng số 4.

lfbAvVsB.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn

Người dân có mặt ở gần hiện trường cho biết trước khi xảy ra vụ nổ Minh được trường cho đi chăn bò cùng với ba người khác và có thể đã nghịch đầu đạn tìm thấy khi chăn bò, để xảy ra nổ.

Vụ nổ làm Minh bị đứt một cánh tay, chân và vùng ngực bị thủng.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nơi xảy ra nổ là khu rừng bạch đàn gần nhà dân do trường giáo dưỡng quản lý. Sau vụ nổ, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Đến khoảng 14g cùng ngày, công an đã giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

H. MI - N.THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên