
Diễn viên Trung Ruồi (phải) và Trần Nghĩa bằng tuổi nhau nhưng trong phim Cha tôi, người ở lại họ đóng hai nhân vật hai thế hệ khác nhau, vai chú và cháu - Ảnh: VTV
Các đạo diễn phim Việt có những lý do riêng để chọn diễn viên vào các vai diễn này. Nhưng làm thế nào để dung hòa được sự "tréo ngoe" về chênh lệch tuổi tác ngoài đời, đòi hỏi nỗ lực lớn của bộ phận hóa trang và kỹ năng diễn xuất của diễn viên.
Mẹ thua con 9 tuổi
Phim Mẹ biển có sự thay đổi diễn viên khi các nhân vật nhí lớn. Diễn viên Quang Thái vào vai Quân - con trai của Hai Thơ do Kim Tuyến đóng. Ngoài đời Kim Tuyến chỉ hơn Quang Thái 1 tuổi. Cô còn sở hữu vẻ đẹp được đánh giá là trẻ trung nhiều so với tuổi thật của mình.

Ca sĩ Nguyên Vũ hơn Phúc An 9 tuổi, vào phim Yêu lần nữa là hai mẹ con - Ảnh: Chụp màn hình
Cao Thái Hà cũng có thử thách khó khi vào vai mẹ của Trúc Mây. Chị chỉ hơn Trúc Mây 4 tuổi.
Nhưng có lẽ trường hợp phim Yêu lần nữa (đang phát sóng trên kênh THVL1) khá đặc biệt. Ca sĩ Nguyên Vũ vào vai Nhật Lâm - con trai lớn của bà Ân - do diễn viên Phúc An đảm nhận. Ngoài đời Nguyên Vũ sinh năm 1975. Phúc An sinh năm 1984. Chị thua Nguyên Vũ đến 9 tuổi.
Mới đây trang fanpage của diễn viên Trung Ruồi từng thắc mắc: "Mình và Trần Nghĩa bằng tuổi, đều sinh năm con gà. Ấy thế mà trong phim Cha tôi, người ở lại, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã cho mình đóng hẳn vai bác, tầm tuổi bố của Nghĩa, còn Nghĩa thì đóng vai một cậu học sinh cấp III. Chưa kể là tôi còn được đóng vai anh ruột của người chị hơn tôi một giáp Kiều Anh".
Có khó để "giao diện xứng tầm" trong phim Việt?
Khi thắc mắc của diễn viên Trung Ruồi được trang fanpage VTV3 đưa vào góc Diễn viên hỏi, khán giả trả lời nhận được 1.300 ý kiến phản hồi.
Các ý kiến viết lại hài hước: "Giao diện xứng tầm", "Mặt phụ huynh tuổi học sinh... nên miễn thắc mắc nhé", "Mặt nhiều nếp nhăn, trông già trước tuổi. Thêm nói năng dân dã, mộc mạc, quê mùa nên hợp vai thôi!".

Ngoài đời Cao Thái Hà hơn Trúc Mây 5 tuổi, vào phim Mẹ biển họ là mẹ con - Ảnh: ĐPCC
Có ý kiến cho rằng: "Tôi thấy tuổi tác không quan trọng mà quan trọng nhất là hình thể, tác phong, dáng dấp bề ngoài của con người toát lên sự trẻ trung, đẹp đẽ của con người đó. Diễn viên hợp vai khi hóa trang chuẩn với vai diễn".
Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng chia sẻ: "Mẹ biển là câu chuyện dài 20 năm. Các diễn viên trải qua hai thời kỳ. Phim nhờ kỹ thuật hóa trang để phù hợp tuổi.
Tôi không muốn một nhân vật có đến hai diễn viên. Điều này làm mất cảm xúc của người xem".
Còn với Yêu lần nữa thì việc chọn Nguyên Vũ làm con của Phúc An khiến khán giả cảm thấy không hợp lắm.
Dù Nguyên Vũ và ê kíp phim cố gắng tạo cho anh hình ảnh người con đam mê nghệ thuật, bề ngoài khác lạ với mái tóc dài xoăn ngang vai nhưng nhìn Nguyên Vũ và Phúc An diễn với nhau, khán giả hài hước bảo: "Con mà nhìn còn già hơn mẹ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận